Đối thoại Shangri-La: Người đứng đầu Lầu năm góc lên án “đối tượng” gây bất ổn ở châu Á

GD&TĐ - Trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, hôm nay (1/6), quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã lên án tới đối tượng gây bất ổn ở châu Á.  

quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan
quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan

Trong một bài phát biểu trước các bộ trưởng quốc phòng tại Đối thoại Shangri-La được tổ chức thường niên tại Singapore, ông Shanahan kêu gọi các đồng minh châu Á tăng chi tiêu an ninh, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Mỹ tại khu vực này.

Nói tại Đối thoại Shangri-La, ông Shanahan cảnh báo “đối tượng” gây bất ổn, nhưng không nêu tên Trung Quốc.

 “Có lẽ mối đe dọa lâu dài nhất đối với lợi ích sống còn của các nước trong khu vực đến từ đối tượng tìm cách phá hoại, thay vì duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ” – ông Shanahan nói trong bài phát biểu chính thức đầu tiên kể từ khi đảm nhận vai trò quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tháng 1 vừa qua.

Ông Shanahan buộc tội đối tượng như vậy đã triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến nhằm quân sự hóa các khu vực tranh chấp, sử dụng các hoạt động gây ảnh hưởng để can thiệp chính trị của các nước khác…

“Nếu xu hướng của những hành vi này tiếp tục, các thực thể nhân tạo trong cộng đồng toàn cầu có thể trở thành trạm thu phí. Chủ quyền có thể trở thành mục tiêu của kẻ mạnh” - ông Shanahan nói.

Ông Shanahan nói rằng giờ đây Trung Quốc có thể vẫn có một mối quan hệ hợp tác với Mỹ và điều này mang lại lợi ích cho Trung Quốc: không có quốc gia nào có lợi nhiều hơn so với Trung Quốc khi có một trật tự trong khu vực và toàn cầu. Ông cho rằng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc ở nơi có lợi ích liên kết và cạnh tranh khi cần thiết mặc dù “cạnh tranh không có nghĩa là xung đột”.

Tuy nhiên, ông khẳng định “hành vi làm xói mòn chủ quyền các nước khác và gieo rắc sự mất lòng tin về ý định của Trung Quốc phải chấm dứt”

Hôm qua, ông Shanahan đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và có các cuộc đàm phán bên lề mà hai bên đều đánh giá là “mang tính xây dựng”.

Theo Strait Times

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.