Giảm tỷ lệ hộ nghèo
Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là chủ trương lớn, nhất quán, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống nhân dân.
Theo chủ trương, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; Hỗ trợ hộ nghèo vượt qua mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống; Hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, yếu kém…
Mục tiêu là tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 – 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; phấn đấu 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo thoát nghèo; ít nhất 50% xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, phong trào đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tại buổi giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau" khu vực phía Bắc, Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Anh Tuấn đã cho biết, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.
Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn dưới 1,9%. Tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo bình quân giảm 6,7%/năm. Những con số này cho thấy sự lan tỏa rõ rệt của phong trào thi đua trong thực tiễn.
Nhiều địa phương đã đưa ra những mô hình sáng tạo, huy động mạnh mẽ nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Các hoạt động thiết thực tập trung vào hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, xây dựng hạ tầng thiết yếu, tạo việc làm bền vững, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận y tế, giáo dục, nước sạch, nhà ở cho người dân.
Nhân rộng mô hình và cách làm hiệu quả

Điểm nổi bật của phong trào là nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã xuất hiện và chứng minh được hiệu quả rõ rệt. Những mô hình, cách làm mới, hiệu quả đã góp phần chung tay với công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững.
HTX Tài Hoan ở xã Côn Minh, tỉnh Thái Nguyên là điểm sáng trong phát triển kinh tế tập thể gắn với giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thành lập năm 2018 với chỉ 14 thành viên, đến nay HTX đã có 40 thành viên, tạo việc làm cho 55 lao động địa phương – phần lớn là người dân tộc thiểu số. HTX liên kết với hơn 2.000 hộ dân trồng dong riềng theo quy trình tiên tiến, cho năng suất và chất lượng cao. Năm 2024, sản lượng miến dong đạt 350 tấn – cao nhất trong các HTX sản xuất miến của tỉnh. Sản phẩm miến dong Tài Hoan hiện đã được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, trở thành niềm tự hào của địa phương.
Câu chuyện của bà Trần Thị Chung – Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Đoàn Kết, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (cũ), nay là phường Thục Phán cũng là minh chứng sinh động. Từ một hộ nghèo, bà Chung mạnh dạn vay vốn ngân hàng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp cho hiệu quả cao. Không chỉ thoát nghèo, bà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho 130 hộ nông dân khác, hỗ trợ 25 hộ nghèo, cận nghèo trong xóm vươn lên.
Những mô hình như Hợp tác xã Tài Hoan hay câu chuyện bà Trần Thị Chung đã khẳng định hiệu quả của phong trào thi đua không chỉ là sự hỗ trợ từ bên ngoài, mà còn khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong mỗi người dân.
Điểm đặc biệt của phong trào là không chỉ dừng lại ở việc “cho con cá” mà quan trọng hơn là “trao cần câu”. Thông qua các chính sách vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhiều hộ nghèo đã thay đổi tư duy, chủ động hơn trong sản xuất và khởi nghiệp.
Đây chính là nền tảng quan trọng để công tác giảm nghèo đạt được tính bền vững. Để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, việc tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình giảm nghèo hiệu quả là hết sức cần thiết.