Đối phương giật mình khi Nga lắp đặt Starlink trên Shahed-136?

GD&TĐ - Đây là lần đầu tiên ghi nhận Nga sử dụng UAV cảm tử Shahed-136 với module Starlink, nhưng chắc chắn đây không phải lần cuối cùng.

Đối phương giật mình khi Nga lắp đặt Starlink trên Shahed-136?

Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy một chiếc UAV cảm tử Shahed-136 của Nga được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink do Công ty SpaceX sản xuất trong cuộc tấn công đêm 25 tháng 9, được biết khiến 28 trong số 32 máy bay không người lái bị bắn hạ.

Trang Defense Express sau đó đã đăng tải một số bức ảnh liên quan mà họ thu được từ các nguồn riêng, cho thấy một đĩa vệ tinh có số serial trên đó. Điều này sẽ cho phép điều tra các kênh cung cấp đối với thiết bị đầu cuối Starlink.

21566f41f6866030.jpg
Mảnh vỡ UAV cảm tử Shahed-136 bị bắn rơi.

Giới quan sát cho biết, câu hỏi khi nào Liên bang Nga sẽ bắt đầu cài đặt Starlink trên UAV tầm xa của mình về mặt khách quan chỉ là vấn đề thời gian. Bởi trước đó họ đã thử nghiệm modem 4G bằng SIM điện thoại của nhà mạng Ukraine.

Và bây giờ chúng ta đang nói về một kênh liên lạc rất rộng và mạnh mẽ đối với máy bay không người lái, khả năng truyền thông tin và thay đổi nhiệm vụ ở bất kỳ khoảng cách nào, thậm chí đồng nghĩa với việc biến Shahed-136 trước hết thành một công cụ trinh sát.

dd666f4207b71276.jpg
Số hiệu và mã QR của thiết bị đầu cuối Starlink tìm thấy trong UAV cảm tử Shahed-136 bị bắn rơi.

Nga sẽ cần Starlink để truyền thông tin tình báo, chẳng hạn như được thu thập bằng các phương tiện kỹ thuật vô tuyến về những vị trí phòng không Ukraine.

Bên cạnh đó, trong trường hợp trang bị camera kỹ thuật số cho chiếc Shahed-136, nhờ có Starlink, Nga có thể sử dụng UAV này như một loại đạn tuần kích tầm cực xa với khả năng trinh sát, và thậm chí đủ khả năng bắn trúng các mục tiêu đang di chuyển.

Việc lựa chọn nền tảng Shahed-136 cho những mục đích như vậy rõ ràng liên quan đến khả năng của nó xét về tầm bay khoảng 2.000 km và không gian trống đáng kể ở giữa thân máy bay, đây là sáng tạo rất đáng chú ý được người Nga thực hiện.

Vấn đề nữa cần nhắc nhở đó là mặc dù Starlink không hoạt động và thiết bị không được bán trên lãnh thổ Nga, nhưng Moskva vẫn mua nó thông qua nước thứ ba. Cho dù Hoa Kỳ đang cố gắng giải quyết vấn đề này, nhưng vẫn chưa có giải pháp triệt để.

Nhưng rõ ràng Washington cần phải tăng tốc một chút trong vấn đề này, bởi vì Shahed-136 với Starlink có khả năng tấn công tầm xa "không giới hạn", ít nhất là thực hiện được đòn đánh từ cự ly 2.000 km mà không cần một phương tiện khác đóng vai trò chỉ điểm mục tiêu như hiện tại.

Cuộc tấn công đêm của UAV cảm tử Shahed-136 do Nga sản xuất dưới tên gọi Geran-2.
Theo Defense Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam-Cuba

Lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam-Cuba

GD&TĐ - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.