Đôi nét về trường Trung học cơ sở Thanh Chăn

GD&TĐ - Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS xã Thanh Chăn đã nỗ lực vươn lên và giành nhiều kết quả quan trọng trong công tác giáo dục.

Hoạt động giữa giờ của học sinh Trường THCS xã Thanh Chăn.
Hoạt động giữa giờ của học sinh Trường THCS xã Thanh Chăn.

Trường Trung học cơ sở xã Thanh Chăn được thành lập từ năm 1996 trên cơ sở chia tách từ trường Phổ thông cơ sở xã Thanh Chăn. Trường đóng chân tại xã Thanh Chăn - một xã biên giới của huyện Điện Biên (tỉnh điện Biên). Phía Bắc giáp xã Thanh Hưng; phía Tây giáp nước bạn Lào, phía Nam giáp xã Thanh Yên; Phía Đông giáp với xã Thanh Xương.

Cổng chính của nhà trường.

Cổng chính của nhà trường.

Trải qua hơn 25 xây dựng và trưởng thành các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn phát huy tốt truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó, tâm huyết, yêu nghề mến trẻ, tận tâm trách nhiệm với học sinh. Vì vậy sự nghiệp giáo dục của xã Thanh Chăn có bước chuyển biến đáng kể và giành được một số thành tích đáng tự hào.

Có thể kể đến như: Nhiều năm liên tục nhà trường đạt tập thể Lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen, cờ thi đua. Năm học 2018 - 2019 nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua; Chi bộ nhà trường hàng năm đều đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh; Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm học 2007 - 2008; chuẩn Phổ cập THCS mức độ 3 năm 2019.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.

Năm học 2022 - 2023 nhà trường có 10 lớp với 297 học sinh. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên là 28, trong đó, 2 cán bộ quản lý, 22 giáo viên và 4 nhân viên. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn đáp ứng được nhu cầu giáo dục hiện nay đặc biệt là đổi mới chương trình GDPT năm 2018. Nhà trường thực hiện tốt công tác phát triển đội ngũ.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn chú trọng công tác tự học và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu giáo dục hiện nay. 100% giáo viên nhà trường đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên, trong đó 70% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Trong hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh có nhiều giáo viên đạt giải cao được Hội khuyến học huyện Điện Biên, Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên, Sở GD&ĐT khen thưởng.

Thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong 5 năm gần đây nhà trường có 2 cá nhân được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen. Hàng năm có từ 3 - 4 cán bộ, giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều người được UBND huyện Điện Biên tặng Giấy khen. 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Nhà trường luôn đặt nhiệm vụ rèn luyện đạo đức và nâng cao chất lượng giáo dục lên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp luôn trên 98%, trong đó tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm gần 60%. Đỗ tốt nghiệp THCS luôn đạt 100%. Nhiều học sinh thi đỗ vào trường THPT tốp đầu của tỉnh. Đặc biệt nhà trường luôn chú trọng công tác phát triển chất lượng mũi nhọn từ khối 6 đến khối 9. Trong Hội thi học sinh giỏi các cấp, giao lưu Olympic cấp huyện, nhà trường đạt giải cao. Trường luôn đứng ở tốp đầu trong khu vực “lòng chảo” huyện Điện Biên.

Với mục tiêu giáo dục, giúp học sinh phát triển toàn diện, nhà trường luôn chú trọng tổ chức các Hoạt động trải nghiệm và các phong trào văn nghệ, hoạt động sân trường, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn xã nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Học sinh trải nghiệm tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Học sinh trải nghiệm tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước củng cố, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giáo dục trên địa bàn. Qua một lộ trình xây dựng, tháng 11/2022 nhà trường đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục và thẩm định trường THCS đạt Chuẩn Quốc gia của Sở GD&ĐT. Đoàn đã đánh giá cao sự nỗ lực của nhà trường trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đoàn công tác đã tham mưu cho Sở GD&ĐT ra quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, thư viện trường đạt chứng nhận “thư viện tiên tiến”.

Đầu năm 2023, nhà trường được UBND tỉnh Điện Biên ra Quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường THCS xã Thanh Chăn đạt trường Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.