Đổi mới hình thức tuyên truyền kiến thức pháp luật trong trường học

GD&TĐ - Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các trường học tại Hà Nội đã có cách làm hay, linh hoạt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là giới thiệu các quy định liên quan đến phòng, chống dịch.

Một buổi tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Một buổi tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Cô Nguyễn Thị Minh Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Giáp Bát (quận Hoàng Mai) - cho biết: Thực hiện chủ trương của thành phố, trong những năm qua, nhà trường triển khai hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các khối lớp thông qua nhiều hoạt động. Đặc biệt, việc tuyên truyền kiến thức pháp luật cũng là những bài học giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nhà trường tiếp tục triển khai nội dung này trong tiết sinh hoạt tại các lớp và lồng ghép, tuyên truyền trong giảng dạy môn Giáo dục công dân và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong tuần đầu của tháng 3.

Nội dung tuyên truyền được các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn chuẩn bị chu đáo trên tinh thần hướng dẫn chung của nhà trường, được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, đa dạng, phong phú như tổ chức các trò chơi, thi đố vui, học sinh hùng biện...

Theo cô Minh Xuân, sau các tiết học, học sinh có hiểu biết sâu sắc hơn về những kiến thức pháp luật cũng như quy định của pháp luật về phòng chống dịch Covid-19. Qua những bài học bổ ích, các em sẽ có ý thức tự phòng chống dịch cho mình và cho mọi người xung quanh. Đây cũng là cơ hội giúp các em tìm hiểu cuộc sống đang diễn ra xung quanh, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống.

Những năm qua, Trường THCS Mai Động (quận Hoàng Mai) luôn coi trọng việc giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh bằng cách xây dựng Tủ sách pháp luật trong nhà trường, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ điểm từng tháng.

Cô Nguyễn Thị Hà Thanh - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin: Cuối tháng 2, nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật với chủ đề: Giới thiệu “Luật Bảo vệ môi trường năm 2020”. Tại đây, học sinh được tìm hiểu những kiến thức bổ ích nhằm nhận thức rõ vai trò của môi trường, chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên.

Nhà trường còn lồng ghép nội dung bộ luật vào hoạt động giáo dục, giảng dạy giúp học sinh cảm thấy hứng thú, biết liên hệ giữa bài học và thực tế. Cụ thể, trên lớp, thầy cô đã dạy tích hợp Luật Bảo vệ môi trường vào bộ môn Ngữ văn 6 bài “Sơn Tinh, Thủy Tinh”; Chi đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi trực tuyến “Khí tượng thủy văn trong em”. Cùng với đó, nhà trường phát động “Lễ trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ mừng xuân Nhâm Dần 2022”, viết thư UPU lần thứ 51 với chủ đề biến đổi khí hậu.

Cô Nguyễn Thị Hà Thanh cho biết, ở mỗi một hoạt động, giáo viên, học sinh đều được tìm hiểu các khái niệm, tầm quan trọng của môi trường, tác hại của thiên tai, biến đổi khí hậu đối với con người; khuyến khích học sinh tìm hiểu các hành vi gây hại đến môi trường và các khung hình phạt khi vi phạm. Qua những bài học, học sinh không chỉ được rèn luyện ý thức tuân thủ pháp luật, mà còn có thêm nhiều kỹ năng sống bổ ích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ