Hội thảo do Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức. Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đào Đăng Phượng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường – nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn học thuật quốc tế để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, học viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước công bố, trao đổi những kết quả nghiên cứu mới nhất liên quan đến chuyển đổi số trong đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp văn hóa.
Sự kiện đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp từ Việt Nam, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia trong khu vực.
Theo PGS.TS Đào Đăng Phượng, với 55 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là cơ sở đào tạo uy tín, đã bồi dưỡng hàng nghìn giáo viên và cán bộ quản lý trong lĩnh vực nghệ thuật.
Những năm gần đây, Nhà trường chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức nhiều hội thảo khoa học uy tín, mang lại giá trị học thuật và đóng góp thực tiễn cho lĩnh vực công nghiệp văn hóa, giáo dục nghệ thuật và chuyển đổi số.
Trao đổi tại hội thảo, PGS.TS Lê Vinh Hưng – Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương – cho rằng, Cách mạng công nghiệp 4.0 và làn sóng chuyển đổi số toàn cầu đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp văn hóa.
Công nghệ số đã thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm văn hóa, mở ra không gian sáng tạo mới với các loại hình như nghệ thuật số, thực tế ảo, nền tảng nội dung trực tuyến.
Theo PGS.TS Lê Vinh Hưng, sự thay đổi này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới đào tạo, nhằm hình thành đội ngũ nhân lực có năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng cao.
“Thị trường đang cần những chuyên gia có thể kết hợp giữa tư duy nghệ thuật, kỹ năng quản lý sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ số để tạo ra sản phẩm văn hóa có giá trị trong môi trường mới”- PGS.TS Lê Vinh Hưng nhấn mạnh.
Theo Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, công nghệ như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, thực tế ảo, blockchain đang tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa, từ sáng tạo nội dung đến phân phối và trải nghiệm người dùng.
Điều này đòi hỏi cơ sở đào tạo phải đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy và mô hình hợp tác giữa nhà trường – doanh nghiệp – viện nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu mới của ngành.
Ông Hưng cho rằng, phát triển công nghiệp văn hóa vừa là mục tiêu kinh tế, vừa là con đường gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc. Vì vậy, việc ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo không chỉ giúp nâng cao chất lượng nhân lực mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Hội thảo năm nay thu hút gần 200 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu, chuyên gia và học viên trong và ngoài nước; trong đó 105 báo cáo được chọn in trong kỷ yếu. Các tham luận tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực: Giáo dục, Âm nhạc, Mỹ thuật – Mỹ thuật ứng dụng và Văn hóa, với nhiều đề xuất thiết thực về mô hình, phương pháp và kinh nghiệm quốc tế trong ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy, học tập và nghiên cứu công nghiệp văn hóa.
Thông qua hội thảo, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương kỳ vọng tạo dựng một diễn đàn học thuật thường niên, góp phần phát triển đội ngũ nhân lực sáng tạo, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa – ngành kinh tế mũi nhọn đang được xác định là động lực mới của tăng trưởng quốc gia.