Đọc sách là cách học tốt nhất

GD&TĐ - Đây là chủ đề của chương trình ngoại khóa Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 được diễn ra ngày 11/4 tại Trường THPT Hùng Vương, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Các em học sinh thuyết trình với các đại biểu về những cuốn sách hay được trưng bày chương trình.
Các em học sinh thuyết trình với các đại biểu về những cuốn sách hay được trưng bày chương trình.

Hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4) và Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4), nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; Tôn vinh người đọc và người sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách...

Bức tranh về Bác Hồ được học sinh vẽ và trưng bày tại chương trình.
Bức tranh về Bác Hồ được học sinh vẽ và trưng bày tại chương trình.

Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội trong việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng.

 

Tại chương trình, Trường THPT Hùng Vương đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tuyên truyền, giới thiệu những cuốn sách hay như: Khát vọng sống và yêu, Chiếc lá cuối cùng...

Đồng thời, cũng cho các em thấy được các tấm gương tiêu biểu tự học qua việc đọc sách như: Bác Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giáo sư Tạ Quang Bửu, Giáo sư Tôn Thất Tùng...

 

Cũng tại buổi ngoại khóa, các em học sinh còn tổ chức thi vẽ tranh, xếp sách nghệ thuật giữa chi đoàn các khối lớp và tiếp nhận hơn 300 cuốn sách do các phụ huynh học sinh ủng hộ thư viện nhằm khơi dậy thêm niềm đam mê cho học sinh nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ