Độc lạ cuộc thi bơi xuyên 2 châu lục Á - Âu

GD&TĐ - Người chiến thắng cuộc thi bơi duy nhất trên thế giới diễn ra trên một đất nước nhưng xuyên qua hai châu lục sẽ được trao tặng danh hiệu độc quyền "vận động viên bơi xuyên lục địa". 

Cuộc thi bơi xuyên qua cả 2 châu lục Á - Âu đã thu hút rất đông người tham gia.
Cuộc thi bơi xuyên qua cả 2 châu lục Á - Âu đã thu hút rất đông người tham gia.

Cuộc thi bơi xuyên lục địa Bosphorus, được tổ chức tại eo biển ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, là thành phố duy nhất trên thế giới nằm ở cả châu Á và châu Âu.

Đây cũng được xem là một sự kiện hàng năm và là cuộc thi bơi chính thức duy nhất trên thế giới vượt qua hai lục địa.

Năm nay, cuộc thi bơi sẽ được tổ chức mà không có bất kỳ khán giả nào vì đại dịch Covid-19. Sẽ có khoảng 2.465 đối thủ từ 55 quốc gia tham gia cuộc đua năm nay nhằm giành được những tấm huy chương xuất sắc dành cho nam và nữ.

Sự kiện quốc tế này do Ủy ban Olympic Thổ Nhĩ Kỳ (TOC) tổ chức, ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 7 nhưng đã bị lùi lại hơn một tháng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đang diễn ra.

“Giống như nhiều sự kiện thể thao khác ở Thổ Nhĩ Kỳ và trên thế giới, Cuộc thi bơi xuyên lục địa Bosphorus đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19,” Nihat Usta, chủ tịch ban tổ chức và phó chủ tịch TOC, nói với Al Jazeera.

"Cuộc thi bơi, thường được tổ chức vào tháng 7, đã phải hoãn lại đến ngày 23 tháng 8. Khoảng thời gian kéo dài này, kết hợp với tình hình cải thiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã cho phép chúng tôi thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ vận động viên bơi lội và nhân viên sự kiện tại cuộc thi năm nay", ông ấy nói thêm.

Tất cả những người tham gia sẽ được kiểm tra nhiệt độ khi vào cửa và các nhân viên cũng như tình nguyện viên sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang, găng tay và tấm che mặt.

Sẽ không có phòng thay đồ hay quầy bán đồ ăn thức uống nhưng nước uống sẽ được cung cấp cho tất cả các vận động viên bơi lội.

“Tất cả các quá trình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sự kiện sẽ được tổ chức theo cách cho phép tiếp xúc cơ thể ở mức tối thiểu”, TOC cho biết trên trang web của mình.

Được tổ chức từ năm 1989, cuộc đua bắt đầu từ bến tàu Kanlica ở phần châu Á của Istanbul và kết thúc tại Công viên Kurucesme Cemil Topuzlu ở phía châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài khoảng cách 6,5 km (4 dặm).

Người hâm mộ sẽ có thể theo dõi cuộc thi bơi độc đáo này trên các nền tảng truyền thông xã hội và TV.

Bất chấp đại dịch, cuộc thi dự kiến sẽ chứng kiến sự hiện diện của nhiều người tham gia từ các nước trên thế giới, đặc biệt là từ Nga và Ukraine trong số các vận động viên bơi lội nước ngoài.

Vào tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu nới lỏng các hạn chế đóng cửa và mở cửa lại biên giới cho du lịch quốc tế.

Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên số lượng tham gia giảm đáng kể, chỉ 1.765 vận động viên từ 59 quốc gia, người giành chiến thắng sẽ được trao tặng danh hiệu độc quyền "vận động viên bơi xuyên lục địa". 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.