Doanh nghiệp khai thác "đất lậu" bị phạt 80 triệu đồng

GD&TĐ - Công ty TNHH tổng hợp Giang Hòa Phước bị UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phạt 80 triệu đồng vì vi phạm khai thác đất trái phép tại thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường ngày 27/8/2021.
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường ngày 27/8/2021.

Công ty TNHH tổng hợp Giang Hòa Phước do ông Nguyễn Đình Giang làm giám đốc, có địa chỉ tại tổ dân phố Quyền Thượng, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh đã vi phạm khai thác khoáng sản (đất) trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại thượng nguồn sông Rác, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã vi phạm Quy định tại điểm C, khoản 7 Điều 17 Nghị định 104/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 65/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Khai thác khối lượng lớn đất lậu khu vực thượng nguồn sông Rác.
Khai thác khối lượng lớn đất lậu khu vực thượng nguồn sông Rác.

Với những vi phạm trên, Công ty TNHH tổng hợp Giang Hòa Phước đã bị cơ quan chức năng xử phạt 80 triệu đồng. Đồng thời buộc công ty phải khắc phục hậu quả, hoàn nguyên hiện trạng. Quyết định xử phạt trên do ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh ký. 

Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bắc Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được giao thu tiền phạt, Công an huyện Kỳ Anh có trách nhiệm thực hiện nghiêm quyết định.

Trước đó, ngày 26/8/2021, Báo Giáo dục và Thời đại đã có loạt bài phản ánh về tình trạng khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại khu vực thượng nguồn sông Rác, xã Kỳ Tây. Nội dung phản ánh việc một nhóm đối tượng đã đưa máy móc, thiết bị vào khu vực đền thờ Cây Trúc, thuộc thượng nguồn sông Rác (xóm 9, xã Kỳ Tây, Kỳ Anh) khai thác đất, cát rầm rộ trong thời gian dài.

Thời điểm PV có mặt, một diện tích đất rất lớn tại khu vực này đã bị đào xới, khe suối, lòng sông bị hút sâu, dòng chảy bị biến dạng. Cạnh đó là những bãi tập kết cát, phần lớn vừa được chủ đầu nậu cho vận chuyển khỏi đây.

Máy móc khai thác thời điểm PV có mặt tại hiện trường.
Máy móc khai thác thời điểm PV có mặt tại hiện trường.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND  tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã có chỉ đạo yêu cầu địa phương và ngành chức năng huyện Kỳ Anh phải điều tra, làm rõ việc nhiều đối tượng ngang nhiên khai thác khoáng sản “lậu” với quy mô lớn cũng như việc nhóm đối tượng thanh niên có hành vi hăm dọa phóng viên trong quá trình tác nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây ngăn cản đối tượng đe dọa phóng viên.
Ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây ngăn cản đối tượng đe dọa phóng viên.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Kỳ Anh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây để giải quyết, khắc phục hậu quả.

Liên quan đến việc nhóm đối tượng hăm dọa phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại trong quá trình tác nghiệp, Thượng tá Lê Xuân Thủy - Trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết, đã tạm giữ các đối tượng liên quan, hiện cơ quan chức năng đang chờ quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trích đoạn kinh điển 'Lý trưởng - mẹ Đốp' trong vở chèo cổ 'Quan Âm Thị Kính' biểu diễn tại sự kiện 'Phi hề bất thành chèo'. Ảnh: BTC.

'Phi hề bất thành chèo'

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Mercury (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức talkshow và biểu diễn nghệ thuật 'Phi hề bất thành chèo' tại Nhà hát Chèo Việt Nam.