Khai thác khoáng sản lậu: Phê bình Chủ tịch huyện, đình chỉ công tác Chủ tịch xã

GD&TĐ - Liên quan đến vụ khai thác khoáng sản "lậu" tại địa bàn xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh), ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình Chủ tịch huyện Kỳ Anh và tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây.

Lãnh đạo huyện kiểm tra thực tế khu vực bị khai thác khoáng sản trái phép.
Lãnh đạo huyện kiểm tra thực tế khu vực bị khai thác khoáng sản trái phép.

"Để xảy ra trình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại thượng nguồn sông Rác (xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh), trách nhiệm này thuộc người đứng đầu chính quyền huyện trong công tác quản lý nhà nước", Chủ tịch UBDN tỉnh Hà Tĩnh -  Võ Trọng Hải nhận định.

Chính quyền nhanh chóng vào cuộc

Ngay sau khi Báo GD&TĐ đăng bài phản ánh “Cận cảnh công trường khai thác đất, cát lậu "cực khủng" ở Hà Tĩnh”,  ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh kiểm tra thực tế và báo cáo sớm nhất gửi Chủ tịch tỉnh.

Chiều 27/8, ông Nguyễn Tiến Hùng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp kiểm tra khu vực khai thác đất, cát tại thượng nguồn sông Rác (Kỳ Tây, Kỳ Anh). Sau đó, Đoàn đã có buổi làm việc tại trụ sở UBND xã Kỳ Tây.

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chủ trì cuộc họp.

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh chủ trì cuộc họp.

Qua thị sát thực tế, ông Nguyễn Tiến Hùng tỏ ra bất ngờ với mức độ khai thác đất sét lớn, tình trạng hút cát khu vực khe suối, lòng sông trong thời gian dài tại đây.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch huyện thẳng thắn thừa nhận việc phản ánh của Báo GD&TĐ về tình trạng khai thác trái phép đất, cát tại khu vực thượng nguồn sông Rác là có căn cứ.

“Ở đây không phải ít, mà quy mô lớn” – ông Hùng nói.

Chủ tịch huyện Kỳ Anh đã yêu cầu các đơn vị liên quan có báo cáo, tường trình đầy đủ và đưa ra phương án xử lý. Ông Hùng cũng nói rõ, để tình trạng khai thác đất, cát lậu tại địa phương, trách nhiệm đầu tiên là chính quyền xã, lực lượng liên quan đến môi trường và công an trong việc nắm bắt tình hình an ninh trật tự địa bàn.

“Trong sự việc này, phải quy trách nhiệm và xử lý nghiêm người liên quan” – ông Hùng kiên quyết.

Sau khi Báo GD&TĐ phản ánh thông tin về nạn khai thác cát, đất lậu tại thượng nguồn sông Rác, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc quyết liệt.

Sau khi Báo GD&TĐ phản ánh thông tin về nạn khai thác cát, đất lậu tại thượng nguồn sông Rác, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc quyết liệt.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây thừa nhận, thời gian qua tại thượng nguồn sông Rác có diễn ra hoạt động khai thác đất, cát khi chưa được cấp phép. Ông Thắng cũng nhận trách nhiệm về công tác kiểm tra, quản lý chưa thường xuyên, dẫn đến việc khai thác trái phép. Chính quyền xã cũng hứa sẽ khắc phục, xử lý kịp thời.

“Khối lượng lớn đất sét bị khai thác lậu là do một nhóm đối tượng lấy ra khỏi địa bàn để sản xuất gạch nung. Tuy nhiên, địa phương đã tịch thu máy múc, 2 phương tiện xe ô tô ra vào. Để tình trạng này xảy ra tôi xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu” – ông Thắng thừa nhận việc thiếu trách nhiệm của mình.

Cuộc họp báo cáo tình hình về nạn khai thác cát, đất tại thượng nguồn sông Rác.

Cuộc họp báo cáo tình hình về nạn khai thác cát, đất tại thượng nguồn sông Rác.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Kỳ Anh cũng cho rằng, thời gian qua công an huyện đã kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nhiều lần. Để tình trạng khai thác cát, đất lậu tại khu vực thượng nguồn sông Rác là do cấp quản lý của chính quyền xã.

“Trong sự việc này, cấp xã cần phải nắm bắt, báo cáo sự việc thường xuyên cũng như giải quyết triệt để. Nếu thấy quá sức thì phải báo cáo lên huyện” – thượng tá Lê Xuân Thủy, Trưởng công an huyện Kỳ Anh cho hay.

Theo thượng tá Thủy, việc giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép khu vực thượng nguồn sông Rác là không khó bởi khu vực này chỉ có một con đường độc đạo, duy nhất từ vị trí khai thác ra ngoài. Nếu cơ quan chức năng chặn ngay đường đi và có kiểm tra thường xuyên thì sẽ tình trạng trên sẽ chấm dứt.

Lượng đất sét lớn đã được tuồn ra ngoài thời gian gian.

Lượng đất sét lớn đã được tuồn ra ngoài thời gian gian.

Còn về phương án khắc phục, ông Phan Viết Liễu – Phó giám đốc Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết: "Để yêu cầu các đối tượng hoàn trả lại mặt bằng đất đã bị múc đi ở khu vực lòng sông là điều không thể. Tuy nhiên, cần san phẳng lại khu vực đất đã bị múc sâu, đảm bảo an toàn lòng hồ và người đi lại".

Trong sáng nay 28/7, Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh đã cắt cử người lên vị trí khai thác để xác minh, đo đạc lại toàn bộ diện tích đất đã bị khai thác và có phương án xử lý.

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Hùng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đề nghị xử lý nghiêm những người liên quan để xảy ra tình trạng khai thác cát, đất trái phép tại địa bàn xã Kỳ Tây.

“Tại cuộc họp tôi nói luôn, sẽ tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây để giải quyết, khắc phục hậu quả, đồng thời chờ quyết định kỷ luật” – ông Hùng khẳng định.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây báo cáo tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây báo cáo tại cuộc họp.

Ông Hùng cũng cho hay: “Những người liên quan phải báo cáo, tường trình đầy đủ lên lãnh đạo cơ quan. Bởi cuộc làm việc này không phải để đưa ra hình thức kỷ cụ thể đối với từng người mà họp để nắm bắt tình hình”.

Trao đổi với ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước, để xảy ra tình trạng khai thác đất, cát lậu thời gian dài tại địa bàn huyện Kỳ Anh, vị chủ tịch tỉnh khẳng định: “Việc này, trách nhiệm thuộc về người đứng đầu chính quyền huyện, phải phê bình nghiêm khắc”.

Trước đó, ngày 26/8, Báo GD&TĐ đã có bài “Cận cảnh công trường khai thác đất, cát lậu "cực khủng" ở Hà Tĩnh”. Nội dung bài viết phản ánh việc một nhóm đối tượng đã đưa máy móc, thiết bị vào khu vực đền thờ Cây Trúc, thuộc thượng nguồn sông Rác (xóm 9, xã Kỳ Tây, Kỳ Anh) khai thác đất, cát rầm rộ trong thời gian dài.

Thời điểm PV có mặt, một diện tích đất rất lớn tại khu vực này đã bị đào xới, khe suối, lòng sông bị hút sâu, dòng chảy bị biến dạng. Cạnh đó là những bãi tập kết cát, phần lớn vừa được chủ đầu nậu cho vận chuyển khỏi đây.

Báo Giáo dục&Thời đại tiếp tục thông tin vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ