Đoàn viên thanh niên góp sức trong công tác chuyển đổi số

GD&TĐ - Ngày 21/6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cụm Duyên hải Nam Trung bộ, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức Chương trình tọa đàm “Tuổi trẻ Cụm Duyên hải Nam Trung bộ với chuyển đổi số Quốc gia”.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm tập trung trao đổi, chia sẻ các nội dung như: những kiến thức, thông tin về chuyển đổi số; thanh niên với chuyển đổi số; những giải pháp hướng đến đổi mới, sáng tạo, nâng cao kỹ năng, thích ứng với chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, đại diện các đơn vị đoàn của Cụm Duyên hải Nam Trung bộ chia sẻ về kinh nghiệm trong tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia chuyển đổi số; trao đổi về khó khăn, thách thức gặp phải trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Bé.
Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Bé.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Trung ương Đoàn và Cụm Duyên hải Nam Trung bộ đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Bé (SN 1934), trú thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).

Lễ bàn giao công trình thanh niên – Khu vui chơi cho trẻ em thôn Giàn Bí, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang.
Lễ bàn giao công trình thanh niên – Khu vui chơi cho trẻ em thôn Giàn Bí, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, trong đồng hành với thanh thiếu nhi nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần, Đoàn công tác Trung ương Đoàn và Cụm Duyên hải Nam Trung bộ tổ chức Lễ bàn giao công trình thanh niên – Khu vui chơi cho trẻ em thôn Giàn Bí, xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang trị giá 35 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ