140 "chiến sĩ nhí" ở Đà Nẵng tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội

GD&TĐ -Ngày 18/6, tại Bảo tàng Quân khu V, 140 học sinh chính thức tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2022 tại Trung đoàn Bộ binh 971 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Các "chiến sĩ nhí" bước qua cầu vinh quang.
Các "chiến sĩ nhí" bước qua cầu vinh quang.

“Học kỳ trong quân đội” diễn ra từ ngày 18/6 - 1/7, do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng tổ chức. Học viên là học sinh từ 12 đến 16 tuổi, đến từ các trường THCS và THPT địa bàn thành phố và địa phương lân cận.

Bên cạnh nội dung huấn luyện về điều lệnh quân đội, làm quen với một số loại vũ khí thông thường, hành quân, các học viên còn được học nhiều kỹ năng như: Sinh hoạt tập thể, ứng xử, làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo, giao tiếp, đi dã ngoại...; tham gia các trò chơi vận động, rèn luyện, hoạt động văn hóa thể dục thể thao, tăng gia sản xuất với  chiến sĩ.

Ngoài ra, các em còn được tham quan, tìm hiểu và thực hành về công tác phòng cháy, chữa cháy, thử thách trải nghiệm sống và sinh hoạt cùng với người dân tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Bá Duân – Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho hay, chương trình nhằm góp phần giáo dục, bồi dưỡng cho thanh thiếu niên về truyền thống của Đảng, Đoàn, Quân đội nhân dân Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng trao giấy tham gia chương trình "Học kỳ trong quân đội" cho học sinh.
Anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng trao giấy tham gia chương trình "Học kỳ trong quân đội" cho học sinh. 

Qua đó nâng cao khả năng tự nhận thức và góp phần định hướng nhân cách, trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống,  hoạt động xã hội, những kiến thức quân sự… để trải nghiệm và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ