Đà Nẵng: "Biến" bãi hoang thành khu vui chơi cho thiếu nhi

GD&TĐ - Những khu đất trống, bãi tập kết rác, điểm sinh hoạt trên địa bàn Đà Nẵng bị bỏ hoang đã được các đoàn viên, thanh niên “biến” thành những không gian vui chơi cộng đồng khang trang, sạch sẽ an toàn cho thiếu nhi.

Những bãi đất trống trước đây được Đoàn Thanh niên “biến” thành những điểm vui chơi cho thiếu nhi.
Những bãi đất trống trước đây được Đoàn Thanh niên “biến” thành những điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Làm bằng nguyên liệu tái chế

Sau hơn nửa tháng đưa vào sử dụng, sân chơi thiếu nhi trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) trở thành địa điểm quen thuộc vào mỗi chiều của các em nhỏ trong khu vực.

Ngoài các trò chơi như bập bênh, cầu trượt, nhà lưới được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, dây dừa, lốp xe… các em còn có không gian rộng rãi, an toàn để chơi các môn thể thao.

Sân chơi này được Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp UNICEF Việt Nam tổ chức bàn giao vào ngày 31/5.

Theo đó, sân chơi trẻ em là công trình được thực hiện từ ý tưởng của các thanh thiếu niên tại cuộc thi thiết kế “Sân chơi xanh trong lòng thành phố” do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức.

Các hạng mục của công trình được làm từ nguyên liệu tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường, đảm bảo tiếp cận cho tất cả trẻ em kể cả các em khuyết tật với kinh phí do UNICEF tài trợ.

Từ khi sân chơi được hình thành, cứ vào mỗi buổi chiều, sân chơi này lại tấp nập người - nơi có cầu trượt, xích đu… Hàng chục em học sinh mặc nguyên đồng phục say sưa đùa nghịch. Dưới tấm biển “Nội quy khu sinh hoạt cộng đồng”, các cụ già hướng dẫn nhau tập dưỡng sinh.

Được biết, trước khi được tận dụng để xây dựng sân chơi, khu đất do UBND phường quản lý này vốn bị bỏ hoang trong thời gian dài, các hộ dân xung quanh thường xuyên lấn chiếm.

Chị Huỳnh Võ Hà Lê - Bí thư Đoàn phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, chính vì lý do này nên chính quyền đã quyết định bàn giao mặt bằng cho Đoàn Thanh niên để “biến” khu vực này thành sân chơi cho trẻ em tổ dân phố 15 và 16.

Theo chị Lê, 2 tổ dân phố này là gần ngay mặt tiền đường lớn, không có không gian cho thiếu nhi vui chơi. Các em thường phải sinh hoạt, chơi bóng ở lề đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn hoặc được bố mẹ đưa đón những khu vui chơi cách xa nơi ở.

“Từ khi sân chơi được đưa vào sử dụng, cả người dân và các em nhỏ trong khu vực đều phản hồi rất tích cực, các em có không gian vui chơi an toàn hơn, nhất là trong dịp hè”, chị Lê chia sẻ.

Tại khu vui chơi cho trẻ em ở khu vực tổ 58 (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đưa vào sử dụng cuối năm ngoái. Đây là khu vực do Đoàn phường và Tổ dân phố tiếp quản, bảo vệ để tạo không gian sinh hoạt, vui chơi không chỉ cho trẻ em mà cả người dân trong khu vực.

Đại diện Tổ dân phố 58 cho hay, khuôn viên khu vui chơi rộng 500m2 này vốn là nơi bỏ hoang, cỏ dại mọc, xả rác gây mất vệ sinh. “Từ ngày Đoàn Thanh niên dọn vệ sinh, lắp đặt các thiết bị vui chơi, tập thể dục, người dân nói chung và trẻ em nói riêng có không gian an toàn để sinh hoạt.

Mọi người cũng chung tay dọn dẹp thường xuyên, giữ gìn để sân chơi luôn sạch đẹp”, vị đại diện Tổ dân phố 58 cho biết.

Sân chơi thân thiện

Anh Huỳnh Thanh Bình – Bí thư Quận đoàn Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, hiện quận Liên Chiểu hiện có 5 khu vui chơi đang sử dụng và dịp hè này sẽ có thêm 2 sân chơi nữa.

Cũng theo anh Bình, ngoài các sân chơi kể trên, các đơn vị cũng thường xuyên cải tạo, thiết lập không gian sinh hoạt dành cho thiếu nhi ở khu dân cư, với những mô hình như: Thư viện xanh cộng đồng, điểm vui chơi tận dụng vật liệu rác tái chế.

Trong thời gian vừa qua, Thành đoàn Đà Nẵng luôn là đơn vị “tiên phong” trong việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khảo sát, triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở như sân chơi, điểm sinh hoạt cho các thiếu nhi.

Điển hình là tổ chức cuộc thi “Sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em” do UNICEF hỗ trợ TP Đà Nẵng, Thành đoàn đã phát động cuộc thi thiết kế’ “Sân chơi xanh trong lòng thành phố” dành cho các bạn thiếu nhi từ 12 đến 18 tuổi.

Cuộc thi nhằm khuyến khích sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên trong việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao phúc lợi và cuộc sống của trẻ em thành phố, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố thân thiện với trẻ em.

Hai sân chơi hiện nay tại quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu là thiết kế của hai bạn nhỏ đạt giải nhất trong cuộc thi này. Thiết kế bao gồm các vật liệu tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường với mong muốn tiếp cận được với nhiều bạn nhỏ kể cả những trẻ em khuyết tật.

Theo đó, “sân chơi xanh” đã được thực hiện hoá ở hai sân chơi dành cho thiếu nhi tại quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu với kinh phí lên đến 200 triệu đồng.

Sau khi đã hoàn thành nghiệm thu công trình khu vui chơi, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức chương trình bàn giao khu vui chơi cho địa phương xử lý.

Ngoài ra, Thành đoàn Đà Nẵng cũng triển khai nhiều mô hình như: “Góc xanh thanh niên” - biến bãi rác thành khu vui chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng; “Sân chơi xanh trong lòng phố” - dùng nguyên liệu tái chế, sản phẩm thân thiện với môi trường…

Dần dần Thành đoàn Đà Nẵng đã “biến” nhiều điểm “nóng” môi trường, bãi đất trống trở thành những thiết chế văn hóa gần gũi với thiếu nhi trên địa bàn.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tiếp tục triển khai mô hình “Góc xanh thanh niên”, xây dựng 14 sân chơi thiếu nhi trên địa bàn với tổng mức đầu tư 2,8 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, tất cả các công trình đều được cân nhắc kỹ càng về địa điểm để đảm bảo vừa giải quyết những vướng mắc về môi trường, vừa phù hợp với thiếu nhi và địa bàn dân cư.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn thành phố đã xây dựng mới được 58 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng.

“Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với khu dân cư để duy tu, bảo quản và duy trì chất lượng các công trình, đồng thời, khuyến khích địa phương xây dựng thành điểm sinh hoạt cho trẻ bằng việc bổ sung thêm phòng đọc, thư viện sách, vườn hoa”, chị Thảo nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ