Đoàn tàu qua cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam chính thức hoạt động

GD&TĐ - Đoàn tàu du lịch qua cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” giữa Huế và Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động.

Đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” giữa Huế và Đà Nẵng chính thức hoạt động.
Đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” giữa Huế và Đà Nẵng chính thức hoạt động.

Ngày 26/3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng tổ chức vận hành đoàn tàu trên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại, theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.

Mục đích tổ chức đoàn tàu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách từ Huế đến Đà Nẵng và ngược lại.

Các đại biểu cắt băng khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng.

Các đại biểu cắt băng khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng.

Hàng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức 2 đôi tàu số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 giữa Huế - Đà Nẵng với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung”.

Tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát tại ga Huế lúc 7h45, đến ga Đà Nẵng lúc 10h35; tàu HĐ3 xuất phát tại ga Huế lúc 14h25 đến Đà Nẵng 17h40.

Các đại biểu và khách mời tham gia trải nghiệm trên chuyến tàu du lịch.

Các đại biểu và khách mời tham gia trải nghiệm trên chuyến tàu du lịch.

Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 7h50 đến ga Huế lúc 11h05; tàu HĐ4 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 15h đến ga Huế 17h45.

Đoàn tàu sẽ đi qua cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam là đèo Hải Vân, đã được một số báo chí du lịch quốc tế bình chọn đưa vào top những tuyến đường sắt đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Đoàn tàu sẽ đi qua đèo Hải Vân - cung đường sắt được bình chọn là đẹp nhất Việt Nam.

Đoàn tàu sẽ đi qua đèo Hải Vân - cung đường sắt được bình chọn là đẹp nhất Việt Nam.

Trên hành trình, các đoàn tàu sẽ dừng đỗ tại ga Lăng Cô (huyện Phú Lộc) khoảng 10 phút để hành khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp, check-in, chụp ảnh vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm có điều hoà và 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng phục vụ các chương trình văn hoá và ẩm thực địa phương.

Du khách sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp cảnh quan của Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng tại chuyến tàu du lịch.

Du khách sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp cảnh quan của Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng tại chuyến tàu du lịch.

Trong tháng khai trương, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng/vé; giá vé tháng 900.000 đồng/vé (riêng vé tháng mua tại các nhà ga) và giảm giá từ 10% - 50% đối với hành khách là những người thuộc diện chính sách.

Du khách thưởng thức nhiều món ăn và âm nhạc trên chuyến tàu du lịch.

Du khách thưởng thức nhiều món ăn và âm nhạc trên chuyến tàu du lịch.

Việc đưa vào khai thác tàu khu đoạn Huế - Đà Nẵng không chỉ góp phần trong việc đảm bảo kết nối đi lại giao thông của người dân giữa hai TP Huế và Đà Nẵng mà đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm trải nghiệm thú vị dành cho du khách quốc tế và trong nước khi đến miền Trung với nhiều dịch vụ mới, khác biệt, mang đặc trưng vùng miền.

Du khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm trên chuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung”.

Du khách nước ngoài hào hứng trải nghiệm trên chuyến tàu “Kết nối di sản miền Trung”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.