Sôi động giải đua ghe truyền thống TP Huế thu hút hàng nghìn người tham gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng nghìn người có mặt ở khu vực sông Hương và sông Đông Ba để cổ vũ cho các đội ghe nam, nữ tại Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần III, năm 2024.

Hàng nghìn người háo hức, cổ vũ cho các đội thi tại giải đua ghe truyền thống TP Huế lần III, năm 2024. (Ảnh: Hoàng Hải)
Hàng nghìn người háo hức, cổ vũ cho các đội thi tại giải đua ghe truyền thống TP Huế lần III, năm 2024. (Ảnh: Hoàng Hải)

Sôi động giải đua ghe truyền thống TP Huế lần III, năm 2024. (Video: Hoàng Hải)

Sáng 23/3, tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ III năm 2024.

Giải đua được diễn ra trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, hướng đến chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 78 năm ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam, 49 năm ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế và là một trong những hoạt động hưởng ứng của Festival Huế 2024.

Các đội tham gia giải đua ghe.

Các đội tham gia giải đua ghe.

Ông Trương Đình Hạnh – Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, giải đua ghe nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao dân tộc của quần chúng nhân dân; là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường mối đoàn kết giữa các đơn vị trên địa bàn TP Huế.

Đây cũng là cơ hội quảng bá các hoạt động văn hoá – thể dục thể thao truyền thống của quê hương, gắn liền với kích cầu du lịch, tạo khí thế phấn khởi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội..., đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt tại công viên Trịnh Công Sơn và khu vực dọc sông Đông Ba để theo dõi giải đua.

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt tại công viên Trịnh Công Sơn và khu vực dọc sông Đông Ba để theo dõi giải đua.

Được biết, giải đua ghe truyền thống năm nay có hơn 400 vận động viên nam, nữ đến từ 9 đơn vị trên địa bàn TP Huế tham gia gồm: phường Thủy Vân, phường Gia Hội, phường An Đông, xã Hương Phong, phường Hương Vinh, xã Hải Dương, phường Phú Hậu, phường Kim Long và 1 đội khách mời là xã Phú An (huyện Phú Vang).

Các đội thi đấu bằng loại ghe 9 người và tham gia tranh tài 9 độ đua: độ Cúng nam và độ Phá nam (bơi 3 vòng 6 tráo); các độ Tiền nam, nữ (bơi 2 vòng 4 tráo).

Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu, các đội ghe nhanh chóng chèo ghe tranh tài.

Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu, các đội ghe nhanh chóng chèo ghe tranh tài.

Tại giải đua ghe đã diễn ra những cuộc so tài của các đội ghe nam và nữ đầy kịch tính, hấp dẫn trong tiếng hò reo của hàng nghìn khán giả.

Các đội ghe không chỉ khéo léo về mặt kỹ thuật mà còn phải rèn thể lực, đặc biệt là cánh tay chèo sao cho khỏe, dẻo dai và phải có sự phối hợp mái chèo cho đều tay.

Giải đua ghe tạo ra sân chơi cộng đồng cho người dân địa phương, góp phần gắn kết cũng như tạo điều kiện để phát triển môn thể thao truyền thống.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần III, năm 2024:

Giải đua ghe truyền thống TP Huế được tổ chức tại sông Hương và sông Đông Ba.

Giải đua ghe truyền thống TP Huế được tổ chức tại sông Hương và sông Đông Ba.

Các đội thi đấu bằng loại ghe 9 người và tham gia tranh tài 9 độ đua.

Các đội thi đấu bằng loại ghe 9 người và tham gia tranh tài 9 độ đua.

Hàng nghìn khán giả có mặt từ sáng sớm để theo dõi diễn biến của giải đua và cổ vũ cho các đội ghe.

Hàng nghìn khán giả có mặt từ sáng sớm để theo dõi diễn biến của giải đua và cổ vũ cho các đội ghe.

Giải đua diễn ra đầy kịch tính, hấp dẫn trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn khán giả.

Giải đua diễn ra đầy kịch tính, hấp dẫn trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn khán giả.

Phần đua ghe của các đội nữ cũng không kém phần hấp dẫn.

Phần đua ghe của các đội nữ cũng không kém phần hấp dẫn.

Giải đua đòi hỏi có sức khỏe tốt, sự khéo léo và phối hợp nhịp nhàng của các tay chèo.

Giải đua đòi hỏi có sức khỏe tốt, sự khéo léo và phối hợp nhịp nhàng của các tay chèo.

Ngoài theo dõi trực tiếp, Ban tổ chức còn bố trí thêm các màn hình led tại công viên Trịnh Công Sơn để khán giả dễ dàng theo dõi diễn biến giải đua.

Ngoài theo dõi trực tiếp, Ban tổ chức còn bố trí thêm các màn hình led tại công viên Trịnh Công Sơn để khán giả dễ dàng theo dõi diễn biến giải đua.

Giải đua ghe truyền thống góp phần gắn chặt tình đoàn kết, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao của quần chúng nhân dân. (Ảnh: Hoàng Hải)

Giải đua ghe truyền thống góp phần gắn chặt tình đoàn kết, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, thể thao của quần chúng nhân dân. (Ảnh: Hoàng Hải)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.