Đoàn tàu chở vũ khí trúng hỏa lực, chiến đấu cơ MiG-29 và 2 chiếc Su-27 rơi

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công đoàn tàu hỏa chở vũ khí nước ngoài sản xuất, bắn rơi chiến đấu cơ MiG-29 và 2 chiếc Su-27 trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 14-15/9. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 14-15/9. (Ảnh: Rybar)

Ngày 15/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk, Lực lượng Sever của Nga tiến hành các hành động tấn công các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn không kích 82 và 95 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112, 129 gần Lyubimovka, Novoivanovka, Daryino, Nikolayevo-Daryino, Pokrovsky và Borki.

Trong 24 giờ, các đơn vị Sever đẩy lùi hai cuộc phản công của AFU theo hướng Lyubimovka và Malaya Loknya.

Họ đã phá vỡ 2 nỗ lực tấn công của AFU theo hướng Viktorovka, Olgovka và Kremyanoye. Tổn thất của AFU là: 25 quân nhân thương vong, 1 xe bọc thép chở quân và 2 xe chiến đấu bọc thép. 5 quân nhân AFU đầu hàng.

Trong 24 giờ, với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh, các đơn vị Nga đã đẩy lùi 6 nỗ lực của AFU nhằm đột phá biên giới Liên bang Nga theo hướng Novy Put, Vesyoloye và Medvezhye.

AFU có 60 quân thương vong, mất 3 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân và 5 xe chiến đấu bọc thép,

Các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh Nga gây thiệt hại hỏa lực cho các nhóm nhân lực và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 115, lữ đoàn không kích 80 và 95, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 129 gần Guyevo, Daryino, Zeleny Shlyakh, Kolmakov, Kruglenkoye, Malaya Loknya, Martynovka, Mirny, Nikolo-Daryino, Novoya Sorochina, Novoivanovka, Obukhovka, Russkoye Porechnoye và Yuzhny.

Lực lượng tên lửa và hàng không chiến thuật tác chiến đã tiến hành các cuộc tấn công vào các cụm lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41, Lữ đoàn tấn công đường không 82 của AFU, Lữ đoàn tổng thống 1 và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 106 của AFU gần Belpolye, Vodolagi, Zhuravka, Obody, Katerinovka, Rechki, Pavlovka, Sosnovka, Sumy, Khoten, Yunakovka, Yastrebinoye và Yampol.

Trong 24 giờ, tổn thất của AFU lên tới hơn 300 quân, 22 xe, bao gồm 3 xe tăng, 4 xe bọc thép chở quân, 15 xe chiến đấu bọc thép, 1 pháo và 8 xe cơ giới. 7 quân nhân AFU đầu hàng.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở hướng Liptsy và Volchansk, Lực lượng Sever của Nga gây thiệt hại cho các đội hình của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của AFU, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 và 127 gần Liptsy và Volchansk (khu vực Kharkov).

Ở hướng trên, AFU tổn thất: 150 quân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 pháo Ceaser 155 mm do Pháp sản xuất, 1 pháo D-20 152 mm, 3 pháo D-30 122 mm và 1 pháo L-119 105 mm do Anh sản xuất.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ tấn công nhân lực và trang thiết bị quân sự của các lữ đoàn cơ giới 44, 54, 60, 63, Lữ đoàn xung kích số 3 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 gần Berestovoye, Kovsharovka, Peski-Radkovskiye, Novoyegorovka (khu vực Kharkov), Krasny Liman (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và lâm nghiệp Serebryansky.

Các đơn vị Nga đã đẩy lùi 3 đợt phản công của Lữ đoàn cơ giới 63 và Lữ đoàn xung kích số 3 của AFU.

Họ khiến AFU mất: 570 quân, 7 xe cơ giới, 1 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo kéo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 pháo M198 155 mm do Mỹ sản xuất, 1 pháo Msta-B 155 mm, 2 pháo L-119 do Anh sản xuất và một radar chống pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

4 kho đạn dược dã chiến của AFU đã bị phá hủy.

Doan-tau-cho-vu-khi-trung-hoa-luc,-chien-dau-co-MiG-29-va-2-chiec-Su-27-roi-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 7-15/9, hướng Pokrovsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga có được các tuyến và vị trí có lợi hơn.

Họ gây thiệt hại cho các đội hình của lữ đoàn cơ giới 28 và 30, lữ đoàn không kích 92 và 95, Lữ đoàn tấn công 5 của AFU, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 114, 241 gần Fyodorovka, Seversk, Zvanovka, Stupochki và Predtechino (DPR).

Các đơn vị Nga đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của lữ đoàn cơ giới 30, 33 của AFU và Tiểu đoàn tấn công Aydar.

Ở hướng trên, AFU mất: 765 quân, 10 xe cơ giới, 1 pháo D-20 152 mm, 1 pháo Msta-B 152 mm, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 2 khẩu lựu pháo L-119 105 mm do Anh sản xuất, 1 pháo M119 do Mỹ sản xuất và 5 kho đạn dược dã chiến.

Ở hướng Avdeevka, Lực lượng Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào phòng thủ của AFU.

Họ tấn công các đội hình của Lữ đoàn xe tăng số 1, các lữ đoàn cơ giới số 32, 47, 72, Lữ đoàn tấn công đường không số 95 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 109 gần Katerinovka, Nelepovka, Novoekonomicheskoye, Druzhba, Rozovka và Konstantinovka (DPR).

Các đơn vị Nga đã đẩy lùi 10 cuộc phản công của các lữ đoàn cơ giới số 32, 53, Lữ đoàn Jaeger số 68, Lữ đoàn bộ binh số 142 và Lữ đoàn tấn công đường không số 25 của AFU cũng như của các lữ đoàn vệ binh quốc gia số 3 và số 12.

Ở hướng trên, AFU mất: 545 quân, 3 xe bán tải, 1 pháo M777 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo Msta-B 152 mm, 1 pháo D-30 122 mm, 1 pháo Rapira 100 mm.

Ở hướng Nam Donetsk, Lực lượng Vostok đã có được nhiều tuyến có lợi hơn.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 72, Lữ đoàn xe tăng 5 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 18, 116 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 21 gần Ugledar, Novoukrainka, Dobrovolye và Oktyabr (DPR). Một cuộc phản công do một đội tấn công của Lữ đoàn cơ giới 72 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 110 quân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ giới.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr tấn công một nhóm nhân lực và vật lực của Lữ đoàn cơ giới 118, Lữ đoàn bộ binh 141 và Lữ đoàn tấn công miền núi 128 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 123 gần Pyatikhatki, Zherebyanka, Novodanilovka (khu vực Zaporozhye) và Novoraisk (khu vực Kherson).

Tổn thất của AFU lên tới 75 quân, 2 xe tăng, 5 xe cơ giới.

Không quân chiến thuật tác chiến, UAV và Lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công một đoàn tàu hỏa chở vũ khí do nước ngoài sản xuất, một kho vũ khí pháo binh và tên lửa, kho phương tiện mặt nước không người lái và UAV, một kho sản xuất linh kiện cho tên lửa chiến thuật tác chiến và các nhóm nhân lực và vật lực của AFU ở 148 khu vực trong ngày.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine trong 24 giờ.

Các đơn vị phòng không Nga bắn hạ 1 máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine và đánh chặn một quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất, 4 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và 55 UAV, gồm 22 chiếc nằm ngoài vùng hoạt động quân sự đặc biệt.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 14/9, phía Nga mất thêm: 1.170 quân, 6 xe tăng, 20 phương tiện chiến đấu bọc thép, 23 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 85 UAV, 1 tên lửa hành trình, 53 phương tiện chở nhiên liệu.

Không quân Nga ném bom điểm triển khai quân tạm thời ở Glushkovka vùng Kharkov; đánh sập giếng chính mỏ than Yuzhnodonbasskaya số 3 hướng Ugledar; giương cờ giải phóng làng Borki và phá hủy loạt phương tiện chiến đấu ở khu vực biên giới Kursk.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ