Ảnh sĩ tử đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám cầu may trước ngày thi tốt nghiệp
Thế Đại
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Ngày cuối tuần, rất đông các sĩ tử và gia đình đổ về khu di tích Văn Miếu để cầu may trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Nhiều phụ huynh cùng sĩ tử đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám cầu may trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Chỉ còn hai ngày nữa, các sĩ tử chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, rất nhiều phụ huynh, học sinh đã tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám thắp hương, tìm bình an trước kỳ thi.
Dù các điểm di tích của Hà Nội vẫn chưa được mở cửa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng nhiều phụ huynh, thí sinh vẫn có mặt tại cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám để vái vọng cầu mong có thể đạt được điểm cao và vào được trường mình mong muốn.
Mặc dù thành phố đã nới lỏng một số hoạt động, tuy nhiên, các điểm di tích vẫn chưa thể mở cửa đón khách trở lại. Bởi vậy, phụ huynh và sĩ tử đặt lễ, dâng hương vái vọng bên ngoài Văn Miếu.
Nhiều gia đình cùng con em mình đến đây để cầu may mắn, hoa quả và đồ thắp hương cũng được các phụ huynh chuẩn bị trước ở nhà. Nhiều bạn còn mang giấy báo dự thi đến Văn Miếu để vái vọng, mong có kết quả thi tốt
Mặc dù thời tiết Hà Nội khá oi bức trong những ngày cuối tuần, nhưng vẫn có nhiều sĩ tử đến thắp hương.
Vì dịch Covid-19, di tích lịch sử ở Hà Nội vẫn chưa được mở cửa, các sĩ tử phải đứng vái vọng bên ngoài.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Phạm Quang Thiện bị khởi tố về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
GD&TĐ - Tỷ lệ sinh viên Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân có việc làm trên 98%, trong đó khoảng 10% công tác tại cơ quan nhà nước.
GD&TĐ - Phát hiện 225 tượng tùy tá trong lăng mộ Shoshenq III tại Tanis khiến giới khảo cổ chấn động và đặt lại nhiều giả thuyết lịch sử Ai Cập cổ đại.
GD&TĐ - Ở vùng biên giới A Mú Sung, “thầy giáo quân hàm xanh” Đinh Thái Đạt đã bền bỉ gieo chữ, giúp bà con thoát mù chữ và tự tin bước vào cuộc sống mới.