Đỗ Hùng Dũng không ngại tuyển Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đỗ Hùng Dũng đánh giá cao tuyển Nhật Bản nhưng không e ngại đối thủ này ở Asian Cup.

Đỗ Hùng Dũng thận trọng trước tuyển Nhật Bản.
Đỗ Hùng Dũng thận trọng trước tuyển Nhật Bản.

Chiều 3/1 là buổi tập duy nhất của đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup 2024 mà HLV Troussier cho phép báo chí được tác nghiệp. Trước khi buổi tập diễn ra, Hùng Dũng - đại diện cho đội tuyển trả lời truyền thông.

Tiền vệ của tuyển Việt Nam chia sẻ: "Filip Nguyễn đang cố gắng, không chỉ ở trên sân mà cả bên ngoài khi sinh hoạt. Cậu ấy đã nỗ lực nói tiếng Việt, tạo được mối quan hệ cũng như là sợi dây liên kết với các đồng đội để thích nghi thật nhanh với tập thể.

Đương nhiên chuyên môn của Filip Nguyễn thì không có gì để bàn cãi. Cậu ấy chắc chắn là cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2024.

Việc tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột là vấn đề chung của cả những đội khác, đó là một phần của bóng đá. Cơ hội của người này mất đi thì sẽ tới với người khác.

Quan trọng là phải tận dụng những gì đang có... Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ có cơ hội tham gia một giải đấu lớn và hy vọng họ sẽ làm tốt.

Đội tuyển Nhật Bản đang có trong đội hình rất nhiều cầu thủ nổi tiếng. Tuy nhiên đối với tôi đó là điều hết sức bình thường và vào sân là sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Đương nhiên việc được cọ xát với các cầu thủ đẳng cấp thế giới cũng giúp chúng tôi tiếp thu được nhiều bài học, có những trải nghiệm quý giá. Đặc biệt khi Asian Cup là 1 giải đấu quan trọng và đỉnh cao".

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Toàn đội sẽ lên đường dự giải châu Á vào ngày 5/1 tới. Toàn đội sang Doha (Qatar) tập huấn, đá giao hữu với Kyrgyzstan (ngày 9/1).

HLV Troussier đã bổ sung Hồ Tấn Tài và Phạm Văn Luân lên đội tuyển, thay thế cho hàng loạt cái tên rút lui vì chấn thương như Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Đặng Văn Lâm, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thanh Nhàn.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng khi "giáp đấu" với Iran, Iraq và Yemen. Thầy trò HLV Park Hang-seo sau đó thắng tiếp Jordan ở vòng 16 đội, rồi dừng bước trước Nhật Bản ở tứ kết.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.