Báo Indonesia phản ứng bất ngờ trước tin loạt tuyển thủ Việt Nam chấn thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Loạt tuyển thủ Việt Nam chấn thương khiến truyền thông Indonesia như mở cờ trong bụng.

ĐT Việt Nam thiệt quân ở Asian Cup 2023.
ĐT Việt Nam thiệt quân ở Asian Cup 2023.

Đội tuyển Việt Nam vừa nói lời chia tay với Quế Ngọc Hải và Tiến Linh vì chấn thương. Trước đó, đoàn quân áo đỏ cũng chia tay Đặng Văn Lâm, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng và Hoàng Văn Toản vì lý do tương tự.

Trong bối cảnh giải đấu Asian Cup 2023 đang tới rất gần, việc loạt tuyển thủ chấn thương khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, điều này khiến truyền thông Indonesia như mở cờ trong bụng.

Tờ Bola đưa tin về danh sách dài những tuyển thủ Việt Nam sẽ vắng mặt: “Bộ 3 ngôi sao trong đội hình của đội tuyển Việt chắc chắn vắng mặt ở Asian Cup 2023 là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thanh Nhàn.

Sự vắng mặt của Văn Lâm chắc chắn mang đến những lo ngại với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thủ môn sinh năm 1993 vẫn là trụ cột trong khung thành của họ. Trước đó có tin Đặng Văn Lâm sẽ cạnh tranh với Filip Nguyễn, người mới nhập tịch.

Và giờ là lúc Filip Nguyễn trở thành thủ môn chính của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Đức Chiến và Thanh Nhàn cũng để lại những lo lắng với HLV Troussier.

Vì vậy, đội tuyển Indonesia có lý do để lạc quan bởi sức cạnh tranh của đối thủ sẽ bị giảm sút đáng kể. Nhiều khả năng 3 cái tên trên sẽ chỉ trở lại khi Việt Nam đấu Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026".

Trong khi đó, trang Okezone của xứ vạn đảo đưa ra nhận xét về đội hình trẻ trung của đội tuyển Việt Nam với sự ngạc nhiên: "Thật thú vị khi độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam là 24,9 tuổi. Thật đáng để chờ đợi xem đối thủ của đội tuyển Indonesia sẽ tiến bộ thế nào ở Asian Cup 2023".

Được biết, Indonesia chính là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại giải đấu là 23,8 tuổi. HLV Shin Tae-yong đặt ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển tương lai của đội tuyển.

Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam lần lượt chạm trán Nhật Bản (14/1/2024), Indonesia (19/1) và Iraq (24/1).

Đoàn quân áo đỏ có trận giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 9/1/2024 để hoàn thiện khâu chuẩn bị, trước khi chính thức bắt đầu chiến dịch Asian Cup 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.