Đỗ Hùng Dũng có thể dự AFF Cup 2020

GD&TĐ - HLV Park Hang Seo mới đây đã cử trợ lý của mình tới PVF để trực tiếp theo dõi, trao đổi với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và cơ bản nắm được những thông tin ban đầu của chàng tiền vệ CLB Hà Nội.

Đỗ Hùng Dũng có cơ hội dự AFF Cup 2020
Đỗ Hùng Dũng có cơ hội dự AFF Cup 2020

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Ban tổ chức AFF Cup 2020 đã đồng ý điều chỉnh số lượng cầu thủ tham dự của mỗi đội từ 23 lên 30. Ngoài ra, số lượng quan chức và đội ngũ hậu cần cũng được tăng lên 20.

Thay đổi này nhằm giúp các đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, qua đó đem tới rất nhiều thuận lợi về mặt nhân sự cho các đội bóng dự giải

Đây là một tin rất vui với tuyển Việt Nam, bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nên nhiều cầu thủ trụ cột dễ dính chấn thương hoặc mệt mỏi.

Việc có tới 30 cầu thủ được đăng ký tham dự AFF Cup, mang tới thêm cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trong đó có tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của tuyển Việt Nam. Hiện hảo thủ của Hà Nội FC đã bình phục chấn thương và sẽ chính thức trở lại sân cỏ trong ít tuần tới.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo đã cử trợ lý của mình là Park Sung Gyun tới PVF để trực tiếp theo dõi, trao đổi với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và cơ bản đã nắm được những thông tin ban đầu của tiền vệ Hà Nội FC.

Theo nhiều nguồn tin, HLV Park Hang Seo đang cân nhắc triệu tập trở lại Hùng Dũng cho chiến dịch AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng 12/2021.

Về trường hợp của Đoàn Văn Hậu, hậu vệ này đang chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương và chắc chắn không kịp tham dự AFF Cup 2020 và những trận đấu cuối vòng loại World Cup 2022.

Vừa qua, AFF và Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã thống nhất về 2 địa điểm sẽ tổ chức các trận đấu tại AFF Cup 2020 là sân vận động quốc gia Singapore (sức chứa 55.000 chỗ ngồi) và sân Bishan (6.000 chỗ ngồi). Đây là 2 sân cỏ tự nhiên, giúp các đội bóng có điều kiện thi đấu tốt nhất.

AFF Cup 2020, diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/12/2022. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào. 

Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch AFF Suzuki Cup, mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là bảo vệ chức vô địch vào tháng 12 tới tại Singapore.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ