Độ cao quỹ đạo của Trạm vũ trụ quốc tế sẽ tăng thêm 350m

GD&TĐ - Công ty vũ trụ Nga Roscosmos cho biết độ cao quỹ đạo của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sẽ được điều chỉnh vào ngày 20/5 trước khi phóng tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-19 và hạ cánh tàu vũ trụ Soyuz MS-18.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-18.
Tàu vũ trụ Soyuz MS-18.

Như Roscosmos đã chỉ định, sự vận động sẽ được thực hiện bởi một chuyên cơ vận tải vũ trụ Progress MS-16. Động cơ đẩy của tàu vũ trụ chở hàng sẽ được kích hoạt lúc 20:01.

Văn phòng báo chí Roscosmos cho biết: “Sau khi điều động, độ cao trung bình của ISS sẽ tăng 350m, lên 419,72km.”

Hiện tại, phi hành gia Oleg Novitsky và Pyotr Dubrov của Roscosmos, phi hành gia Mark Vande Hei, Shane Kimbrough và Megan McArthur của NASA, phi hành gia Thomas Pesquet của Cơ Châu Âu (ESA) và phi hành gia Akihiko Hoshide của Cơ quan Khám phá Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đang làm việc trên tiền đồn quỹ đạo.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.