Định phá xe của anh họ nhưng lại đốt nhầm xe của người khác

GD&TĐ - Công an Hải Phòng cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tùng Ninh (SN 1989, trú tại số 4/46/183 Đình Đông, Đông Hải). Đây là thủ phạm gây ra một vụ hỏa hoạn khiến 2 xe ô tô bị cháy.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào rạng sáng ngày 23/2, tại khu vực trước cửa nhà số 33/33 Nguyễn Đức Cảnh (An Biên, quận Lê Chân) xảy ra vụ hoả hoạn làm chiếc xe ô tô hiệu Madaz 6 mang BKS: 15A-169.35 bị thiêu rụi hoàn toàn và xe ô tô hiệu Honda CRV mang BKS: 15A-236.82 bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận khẩn trương chữa cháy. Đồng thời, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân cũng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập tại hiện trường, cơ quan công an nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hủy hoại tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp rà soát các đối tượng liên quan, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Tùng Ninh là hung thủ đốt chiếc 2 xe ô tô trên.

Nguyễn Tùng Ninh cùng 2 chiếc xe ô tô bị đốt.
Nguyễn Tùng Ninh cùng 2 chiếc xe ô tô bị đốt.

Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân, do có thù tức cá nhân với anh họ mình là Nguyễn Thái S. nên vào rạng sáng ngày 23/2, Nguyễn Tùng Ninh bí mật chuẩn bị 1 can nhựa, 1 bật lửa, 1 búa rồi điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ mang BKS: 16M5- 6563 đi từ nhà đến cây xăng trung tâm TP. Hải Phòng mua 120 nghìn tiền xăng cho vào can nhựa 5 lít.

Ninh sau đó điều khiển xe máy đến dựng tại khu vực trước của nhà số 33/33 Nguyễn Đức Cảnh và nhìn thấy xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 màu trắng của ông Lê Văn L. (SN 1963). Nghĩ rằng đây là xe ô tô của anh S. nên Ninh đã cầm búa sắt đập 1 nhát vào kính sau với mục đích lấy chỗ đổ xăng vào châm lửa đốt.

Tuy nhiên do kính không vỡ, Ninh đã đổ xăng vào các bánh xe và dùng bật lửa đốt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đối tượng sau đó bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng. Làm việc với cơ quan điều tra, Ninh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.