Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên đốt xe của hàng xóm

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Trọng đã mua dầu hoả rồi lợi dụng lúc đêm tối phóng hoả chiếc xe ô tô của người hàng xóm.

Đối tượng Trần Văn Trọng tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Trần Văn Trọng tại cơ quan chức năng.

Ngày 19/2, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Trọng (SN 1990, trú tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, Công an huyện Khoái Châu nhận được báo cáo của Công an xã Tứ Dân (huyện Khoái Châu) kèm theo đơn trình báo của ông Trần Văn Đạo (SN 1973, trú tại xã Tứ Dân) về việc vào tối ngày 4/2, ông Đạo để chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Grand i10 mang BKS: 89A-117.54 của mình tại trục đường bê tông gần nhà.

Chiếc xe ô tô bị đốt.
Chiếc xe ô tô bị đốt.

Khoảng 1h ngày 5/2, ông Đạo và gia đình phát hiện chiếc xe ô tô bốc cháy nên đã tìm cách dập lửa. Chiếc xe của ông Đạo bị hư hỏng nhiều phụ tùng. Do nghi ngờ có người cố ý đốt chiếc xe của mình nên ông Đạo đã làm đơn trình báo gửi cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra. Kết quả điều tra xác định, Trần Văn Trọng là đối tượng đã đốt xe của ông Đạo.

Tại cơ quan điều tra, Trọng khai nhận là hàng xóm ở gần nhà ông Đạo. Do có mâu thuẫn với ông Đạo từ khoảng tháng 7/2021 nên Trọng đã nảy sinh ý định đốt xe của người hàng xóm.

Đối tượng Trần Văn Trọng tại cơ quan chức năng.
Đối tượng Trần Văn Trọng tại cơ quan chức năng.

Ngày 5/2, Trọng mang theo dầu hoả, bật lửa cùng một số vật dụng khác để đốt xe. Sau đó, đối tượng đã về nhà đốt chiếc mũ len và áo đang mặc để tránh bị phát hiện.

Khám xét nơi ở của Trọng, Công an huyện Khoái Châu đã thu giữ 1 chiếc bật lửa, 1 chai nhựa bên trong chứa dầu hỏa cùng một số vật chứng có liên quan. Được biết, tổng giá trị thiệt hại của chiếc xe là hơn 19 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ