'Dính' liên hoàn cạm bẫy, một phụ nữ mất bay tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nông Thị Loan (SN 1993, trú tại thôn Yên Thành, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nông Thị Loan.
Đối tượng Nông Thị Loan.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, ngày 1/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn trình báo của gia đình bà A. (trú tại thôn Quảng Tiến 2, xã Quảng Lạc, TP. Lạng Sơn) về việc bà A. bị đối tượng Loan lừa đảo chiếm đoạt với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nông Thị Loan.

Bước đầu, Loan khai bản thân không có việc làm ổn định, thích ăn chơi đua đòi. Do có quen biết với gia đình bà A. vào cuối năm 2017 và biết bà A. muốn xin cho con theo học ngành Công an nên Loan nói dối có nhiều mối quan hệ quen biết ở Hà Nội có thể xin cho con bà A.

Đối tượng này sau đó đã yêu cầu bà A. phải đưa tiền để làm các thủ tục liên quan. Bà A. tin tưởng nên đã chuyển tiền cho Loan nhiều lần (từ cuối năm 2017 đến tháng 2/2020) với tổng số tiền là 400 triệu đồng nhưng Loan không xin được học và cũng không có tiền trả lại bà A.

Tiếp đó khoảng tháng 1/2021, bà A. có quen 1 người đàn ông ngoại quốc qua mạng xã hội Facebook có tên là “John Benjamin”. Qua nói chuyện người này nói muốn tặng bà A. 1 hộp quà bên trong có số tiền 50.000 USD.

Nông Thị Loan làm việc với cơ quan công an.

Nông Thị Loan làm việc với cơ quan công an.

Vì tin tưởng nên bà A. nói lại với Loan và chuyển cho Loan 12 triệu đồng nhờ ra sân bay Nội Bài làm thủ tục nhận quà giúp bà. Loan biết bà A. bị người ngoại quốc lừa nhưng muốn chiếm đoạt tiền của bà A. nên Loan đã nói dối muốn lấy thùng quà thì phải đóng nhiều chi phí khác.

Loan sau đó đã tạo tài khoản Zalo, dùng số điện thoại không chính chủ giả danh người làm thủ tục giúp bà A. nhận quà và yêu cầu bà phải chuyển thêm nhiều chi phí. Từ tháng 1/2021 đến ngày 23/2, Loan đã yêu cầu bà A. chuyển thêm nhiều chi phí và đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 700 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ