Điều trị bệnh Parkinson bằng... thuốc xịt mũi

GD&TĐ - Đưa thuốc tới não không phải là một công việc dễ dàng. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy, mũi có thể trở thành “cầu nối” để trực tiếp thực hiện điều đó.

Điều trị Parkinson qua đường mũi được cho là hiệu quả nhất.
Điều trị Parkinson qua đường mũi được cho là hiệu quả nhất.

Các nhà nghiên cứu ở Anh đã phát triển một loại hydrogel có thể được sử dụng dưới dạng thuốc xịt mũi. Từ đó, đưa một loại thuốc điều trị Parkinson thông thường đến thẳng não.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Advanced Science. Bệnh Parkinson thường được biết đến với dấu hiệu đặc trưng là sự thiếu hụt dopamine trong não. Do đó, phương pháp điều trị phổ biến nhất là giảm các triệu chứng bằng những loại thuốc tăng dopamine.

Levodopa, hoặc L-DOPA, là một trong những loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, khi sử dụng thông qua uống, chỉ một lượng tương đối thấp thuốc sẽ thực sự xâm nhập vào não. Tình trạng này xảy ra do phần lớn thuốc được chuyển hóa ở gan trước. Hoặc, thuốc được lọc ra bởi hàng rào máu não.

Một số nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, các loại thuốc được đưa qua mũi có thể vượt qua những “trạm kiểm soát” này trên đường đến não. Các nhà nghiên cứu đang tiến hành thử nghiệm một số loại thuốc xịt mũi, nhằm điều trị trầm cảm, dùng quá liều heroin hoặc thậm chí là dị ứng đậu phộng. Giờ đây, các nhà nghiên cứu từ Đại học York và Đại học King’s College London đã thêm Parkinson vào danh sách những bệnh được điều trị nhờ thuốc xịt mũi.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển một loại thuốc xịt mũi levodopa. Từ đó, cho phép thuốc đi vào các mạch máu nhỏ trong khoang mũi. Đây là nơi thuốc được đưa đến não nhanh chóng. Vì một màn sương lỏng sẽ không đọng lại đủ lâu để phần lớn thuốc ngấm vào, các nhà nghiên cứu đã nhúng kết hợp levodopa và hydrogel.

David Smith - tác giả của nghiên cứu cho biết: “Các kết quả chỉ ra rằng, gel giúp thuốc bám dính tốt hơn bên trong mũi. Điều này cho phép mức độ hấp thu vào máu và não tốt hơn”.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm kỹ thuật này trên chuột, bằng cách sử dụng thuốc xịt mũi dạng lỏng hoặc hydrogel, cũng như tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Họ nhận thấy, việc cung cấp hydrogel qua đường mũi là hiệu quả nhất.

Khuloud Al-Jamal - đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ: “Gel không chỉ hoạt động tốt hơn so với một giải pháp đơn giản. Khả năng hấp thụ của não khi sử dụng gel cũng tốt hơn so với tiêm tĩnh mạch. Điều này cho thấy, việc phân phối thuốc điều trị Parkinson qua đường mũi bằng cách sử dụng loại gel này có thể mang ý nghĩa lâm sàng”.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, hydrogel trong mũi có thể cho phép sử dụng liều levodopa nhỏ hơn. Điều này rất quan trọng vì thuốc có liên quan đến các tác dụng phụ như rối loạn vận động và kháng thuốc.

Theo New Atlas

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ