GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non. Năm 2019 tôi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đến tháng 4/2020, tôi được nâng lương thường xuyên. Vậy tôi có đủ điều kiện để nâng lương trước thời hạn không? - Nguyễn Thanh Hương (thanhhuong***@gmail.com).
Ảnh minh họa
Trả lời: Theo Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn: Điều kiện và chế độ được hưởng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn như sau: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.
Việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được quy định như sau: Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.
Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.
Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.
Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được xem xét để được nâng lương trước thời hạn. Tuy nhiên, để được nâng lương hay còn phụ thuộc vào Quy chế của cơ quan, đơn vị nơi bạn đang tham gia công tác.
Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
GD&TĐ - Các chuyên gia, nhà khoa học Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao 6 lĩnh vực Bộ công cụ thử nghiệm với đẩy đủ các nội dung đáp ứng thực tế nuôi dạy trẻ: Phát triển thể chất; Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội; Phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; Phát triển nhận thức; Phát triển thẩm mỹ và tiếp cận với việc học.
GD&TĐ -MTTQ cùng với chính quyền địa phương các cấp sẽ tiếp tục vận động cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị huy động các nguồn lực, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp, hư hỏng.
GD&TĐ -Đề cập đến 'gương ma thuật' hay 'gương thần', có lẽ xuất hiện trong tâm trí của hầu hết mọi người là câu nói 'Ai là người đẹp nhất?' trong chuyện cổ tích 'Nàng Bạch Tuyết' của anh em nhà Grimm, hay chiếc gương hình bầu dục đen có thể triệu hồi các linh hồn của John Dee, pháp sư và là cố vấn của Nữ hoàng Elizaeth I nước Anh. Mới đây, người ta còn phát hiện một chiếc gương cổ bí ẩn có thể phản chiếu những hình ảnh kỳ diệu.
GD&TĐ - Cơ quan Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng từ tỉnh Gia Lai đến địa bàn tỉnh Đắk Nông rồi giả danh là cán bộ Công an nhằm mục đích cướp tài sản.
GD&TĐ - Ngày 10/8, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm' theo điều 244 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Km58 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Làng Cát, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
GD&TĐ - Tập đoàn Novaland đã trao tặng 500 triệu đồng đóng góp vào Quỹ “Vì biển, đảo, quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Hoạt động nhằm thể hiện sự chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
GD&TĐ - Sau khi khống chế cháu họ để thực hiện hành vi đồi bại bất thành, kẻ thủ ác đã sát hại nạn nhân sau đó tiếp tục 'giở trò' trước khi rời khỏi hiện trường.
GD&TĐ - Trong khi thực hiện giao dịch cho khách hàng, nhờ cảnh giác, một nhân viên ngân hàng ở Bắc Kạn đã góp phần ngăn chặn thành công vụ chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo qua mạng.
GD&TĐ - Ngày 10/8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đang tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo "chạy" việc của nguyên kế toán Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn, nhằm chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
GD&TĐ - Ngày 10/8, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra cơ sở cung cấp bình 'khí cười' cho các cơ sở kinh doanh quán bar, quán cà phê... tại số nhà 6, ngõ 331 phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn.
GD&TĐ - Dù bạn là ai thì luôn tồn tại một sự thật, ấy là người nào cũng cần phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Nếu can thiệp quá sâu vào khoảng trời riêng sẽ có hậu quả sau này.
GD&TĐ - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đặt vấn đề vì sao chưa thực hiện việc " cá cược thể thao " từ đó quản lý người chơi cá cược. 3 Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính đã trả lời về vấn đề này.
GD&TĐ - Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô theo hướng dẫn của cơ quan này.
GD&TĐ - Rằm tháng 7 là một ngày lễ tiết quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Mời độc giả tham khảo một số bài cúng rằm tháng 7 đầy đủ và chính xác nhất dưới đây.
GD&TĐ - Mới đây, trên mạng xã hội và một số tờ báo phản ánh việc đại diện phụ huynh vận động “mỗi người 300.000 đồng để chọn giáo viên tốt”. Thông tin trên đã tạo nên dư luận trái chiều.
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đã có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
GD&TĐ - Diễm Hương sở hữu vẻ đẹp sang trọng, đài các, từng khiến khán giả một thời say mê. Diễm Hương và Lý Hùng được coi là cặp 'tiên đồng, ngọc nữ' của dòng phim "mỳ ăn liền" đầu thập niên 1990.
GD&TĐ - Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023, các sở GD&ĐT đã nhanh chóng dự thảo trình UBND cấp tỉnh kế hoạch thời gian năm học mới tại địa phương.