Điều gì xảy ra khi Tổng thư ký NATO Stoltenberg tại vị thêm 1 năm

GD&TĐ - Ông Jens Stoltenberg sẽ vẫn là Tổng thư ký NATO trong một năm nữa, quyết định này được đưa ra bởi các thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Điều gì xảy ra khi Tổng thư ký NATO Stoltenberg tại vị thêm 1 năm

Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg với tư cách là Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ hết hạn vào mùa thu này. Nhưng thực tế, các thành viên NATO đã thống nhất kéo dài thời gian thêm một năm.

Ông Stoltenberg (64 tuổi), trở thành Tổng thư ký NATO vào năm 2014, cách đây 9 năm. Người tiền nhiệm của ông, Anders Fogh Rasmussen giữ chức vụ người đứng đầu liên minh trong 5 năm.

Các lãnh đạo tiền nhiệm gồm Jaap Scheffer cũng giữ cương vị 5 năm, trong khi các ông George Robertson và Javier Solana chỉ lãnh đạo liên minh trong 4 năm.

Quyết định không thay đổi Tổng thư ký NATO được đưa ra trong bối cảnh xung đột vũ trang đang diễn ra ở Ukraine. Ngoài ra, rõ ràng là các quốc gia thành viên không thể đồng ý về việc ai sẽ thay thế ông Stoltenberg.

Trong số những người kế nhiệm tiềm năng gồm có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Mặc dù vậy, các quốc gia châu Âu nhất quyết không muốn coi ông Wallace là Tổng thư ký NATO, họ tin rằng liên minh này nên do đại diện của một nước EU đứng đầu.

Theo giới quan sát, diễn biến trên chắc chắn khiến Nga không thoải mái, bởi chính trị gia Na Uy Jens Stoltenberg được coi là một trong những người có chính sách "diều hâu" nhất trên chính trường châu Âu.

NATO hiện đang ủng hộ vô điều kiện Lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, ngoài ra Liên minh còn đang hướng tới xu hướng quân sự hóa hơn nữa các quốc gia châu Âu, củng cố chính sách chống Nga trong mọi lĩnh vực.

Theo Euractiv

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học đọc của trẻ em Mỹ.

Trẻ em Mỹ đọc kém

GD&TĐ - Điểm đọc hiểu của học sinh Mỹ giảm mạnh trong những năm gần đây.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM trong giờ thực hành lập trình. Ảnh: Hà An

Ngành công nghệ thông tin: Không chỉ còn học lập trình

GD&TĐ - Trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn… ngành công nghệ thông tin không còn chỉ đòi hỏi kỹ năng lập trình, mà yêu cầu người học phải có tư duy sáng tạo, khả năng tham gia các dự án thực tế và thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ.