Điều gì làm nên sức hút ngành Truyền thông đại chúng của Trường ĐH Công đoàn?

GD&TĐ - Năm 2025, tại Trường Đại học Công đoàn tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Truyền thông đại chúng.

Trường Đại học Công đoàn tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Truyền thông đại chúng.
Trường Đại học Công đoàn tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Truyền thông đại chúng.

Trong bối cảnh truyền thông bùng nổ như hiện nay, việc lựa chọn một ngành học phù hợp không chỉ đảm bảo sự nghiệp vững chắc mà còn mở ra vô vàn cơ hội phát triển.

Ngành Truyền thông Đại chúng tại Trường Đại học Công đoàn nổi lên như điểm sáng với chương trình đào tạo linh hoạt, cơ sở vật chất hiện đại cùng cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Điểm nhấn từ chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Truyền thông đại chúng tại Trường ĐH Công đoàn được thiết kế khoa học, linh hoạt, đa dạng và toàn diện với tổng cộng 128 tín chỉ. Con số này không chỉ đảm bảo sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức nền tảng về lý luận truyền thông, báo chí, mà còn đi sâu vào các chuyên ngành hẹp như truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quảng cáo, sản xuất nội dung số.

Mỗi tín chỉ đều được xây dựng với mục tiêu rõ ràng, tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn có khả năng ứng dụng linh hoạt vào thực tiễn.

Với những đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo như:

Tính liên ngành và hội nhập: Chương trình không chỉ tập trung vào kiến thức truyền thông mà còn tích hợp các yếu tố của kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin, marketing, giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện và khả năng làm việc đa lĩnh vực.

Cập nhật xu hướng: Các môn học luôn được rà soát và cập nhật để phù hợp với sự phát triển của công nghệ và các nền tảng truyền thông mới (truyền thông số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong truyền thông).

Định hướng chuyên sâu: Ngoài các môn học chung, sinh viên có thể lựa chọn các chuyên ngành hoặc định hướng chuyên sâu như: Truyền thông Đa phương tiện, Quan hệ công chúng và quảng cáo, Báo chí hiện đại, Truyền thông số và marketing…

Với chương trình đào tạo đa dạng, linh hoạt, số lượng tín chỉ được xây dựng kỹ lưỡng sinh viên ngành Truyền thông đại chúng sẽ có đủ thời gian để khám phá, nghiên cứu và thực hành, đảm bảo ra trường với một nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường lao động, có khả năng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong ngành truyền thông, từ báo chí, truyền hình, quảng cáo, quan hệ công chúng đến các công ty truyền thông số, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp lớn.

nganhtruyenthongjpg2.jpg
Sinh viên nhập học năm 2024.

Đầu vào linh hoạt, đầu ra rộng mở

Một trong những điểm nổi bật của ngành Truyền thông đại chúng của Trường ĐH Công đoàn là chính sách tuyển sinh linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng thí sinh tiếp cận.

Đặc biệt, trường dành tới 50% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ với nhiều tổ hợp khác nhau, mở ra cánh cửa vào đại học cho những học sinh có thành tích học tập tốt ở bậc phổ thông nhưng có thể không có lợi thế trong kỳ thi THPT Quốc gia.

Bên cạnh phương thức xét học bạ, trường vẫn duy trì các phương thức tuyển sinh truyền thống khác như: xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Sự đa dạng trong phương thức tuyển sinh thể hiện sự quan tâm của trường Đại học Công đoàn trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng trẻ, tạo điều kiện cho mọi thí sinh có cơ hội theo đuổi đam mê truyền thông.

Chất lượng và uy tín

Chất lượng đào tạo của một ngành học luôn gắn liền với chất lượng đội ngũ giảng viên. Tại trường ĐH Công đoàn, ngành Truyền thông đại chúng tự hào sở hữu một đội ngũ giảng viên và giảng viên thỉnh giảng không chỉ uy tín về mặt chuyên môn mà còn tận tâm, nhiệt huyết với nghề.

Giảng viên không chỉ nắm vững lý thuyết, mà còn có kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng, quảng cáo. Với phương châm đặt lợi ích của sinh viên lên hàng đầu, giảng viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền lửa, khơi gợi niềm đam mê và giúp sinh viên phát huy tối đa năng lực của mình.

Với đội ngũ giảng viên tâm huyết, sinh viên ngành Truyền thông đại chúng Trường ĐH Công đoàn đảm bảo sẽ nhận được sự hướng dẫn tốt nhất, từ đó vững bước trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp.

Hệ thống cơ sở vật chất nổi bật

Trường Đại học Công đoàn đã và đang không ngừng nâng cấp, trang bị hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện tối ưu cho sinh viên học tập, nghiên cứu và thực hành.

Các phòng học được trang bị đầy đủ máy chiếu, màn hình tương tác, hệ thống âm thanh hiện đại, giúp việc giảng dạy và học. Thư viện của trường không chỉ có kho sách báo, tạp chí chuyên ngành phong phú mà còn cung cấp quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu trực tuyến, giúp sinh viên dễ dàng tra cứu, tìm kiếm tài liệu cho việc học tập và nghiên cứu.

Hệ thống máy tính cấu hình cao, đảm bảo sinh viên có thể thực hành các môn học chuyên ngành như thiết kế đồ họa, dựng phim, lập trình web mà không gặp trở ngại về kỹ thuật.

Với cơ sở vật chất đồng bộ và hiện đại, sinh viên ngành Truyền thông Đại chúng sẽ được học tập trong một môi trường tiện nghi, chuyên nghiệp, khơi gợi cảm hứng và thúc đẩy sự sáng tạo.

nganhtruyenthongjpg1.jpg
sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông đại chúng Trường ĐH Công đoàn có thể tự tin đảm nhận nhiều vị trí công việc hấp dẫn trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cơ hội nghề nghiệp đa dạng, phong phú

Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình học tập và thực tập, sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông đại chúng Trường ĐH Công đoàn có thể tự tin đảm nhận nhiều vị trí công việc hấp dẫn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

Báo chí - Truyền hình -Phát thanh: Phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình, quay phim, dựng phim, đạo diễn truyền hình.

Quan hệ Công chúng -Quảng cáo -Marketing: Chuyên viên PR, chuyên viên truyền thông nội bộ, chuyên viên quản lý thương hiệu, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên marketing số, chuyên viên tổ chức sự kiện, chuyên viên nghiên cứu thị trường.

Sản xuất nội dung số: Chuyên viên sáng tạo nội dung, quản lý kênh truyền thông số, blogger, vlogger, podcaster, chuyên viên biên kịch, sản xuất chương trình truyền hình/trực tuyến.

Nghiên cứu và giảng dạy: Nghiên cứu viên, giảng viên tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.

Sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình, các công ty truyền thông -quảng cáo -PR, các agency về marketing số, các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, hoặc thậm chí tự khởi nghiệp trong lĩnh vực truyền thông.

Ngành Truyền thông đại chúng tại Trường ĐH Công đoàn không chỉ là lựa chọn học tập mà còn là một hành trình khám phá và phát triển bản thân. Với chương trình đào tạo hiện đại, đội ngũ giảng viên tận tâm, cơ sở vật chất tiên tiến sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ hành trang để tự tin bước vào thị trường lao động đầy cạnh tranh và gặt hái những thành công rực rỡ.

Nếu bạn là người đam mê khám phá, yêu thích sự sáng tạo, mong muốn kể những câu chuyện có ý nghĩa và tạo ra những tác động tích cực đến xã hội, ngành Truyền thông đại chúng, Trường ĐH Công đoàn chính là nơi bạn hướng đến. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tương lai vững chắc và đầy triển vọng trong thế giới truyền thông không ngừng biến đổi. Để biết thêm thông tin chi tiết về tuyển sinh ngành Truyền thông Đại chúng, vui lòng truy cập website chính thức của Trường Đại học Công đoàn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển sinh của trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm.

Pin lạnh thông minh

GD&TĐ - Thay vì phải sử dụng các tủ làm lạnh chuyên dụng sử dụng điện, các nhà khoa học đã tạo ra pin làm lạnh giúp bảo quản thực phẩm khi vận chuyển xa...

Sinh viên VKTech trong giờ học về Truyền thông công nghiệp. Ảnh: NTCC

Giáo dục nghề nghiệp cần được 'ngẩng cao đầu'

GD&TĐ - Phát triển tốt giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có thể mở ra nhiều thành công, giảm áp lực thi cử, tạo điều kiện tốt hơn cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo một cách sâu rộng.