Trong bối cảnh dư luận quốc tế đang tập trung sự chú ý vào các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine, tờ báo Asia Times của Hồng Kông viết rằng, các “Đảng chiến tranh” ở phương Tây đang phải chịu thất bại và đang gây ra sự hoảng loạn thực sự trên các phương tiện truyền thông mà họ từ lâu vẫn đang kiểm soát.
Theo nhà phân tích David Goldman, làn sóng thông tin này trên báo chí Hoa Kỳ và châu Âu đang nhắm trực tiếp vào Tổng thống Mỹ Donald Trump và các kế hoạch của ông đối với Ukraine.
Tác giả lập luận rằng, thông qua cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, giới tinh hoa phương Tây đã cố gắng thay đổi chính phủ ở Liên bang Nga nhưng thực sự là họ đã thất bại.
Sự thay đổi về vectơ hiện nay hứa hẹn sự sụp đổ thực sự cho hầu hết các chính quyền ở phương Tây. Kể từ năm 2014 đến nay, Mỹ và các nước châu Âu đã thay đến 3 đời nguyên thủ quốc gia, nhưng ông Vladimir Putin vẫn đứng sừng sững trên “ngai vàng” của điện Kremlin.
Trước đây, chính quyền của ông Joe Biden tin rằng, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ do các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, mà cho đến nay, có lẽ đã lên đến hàng chục nghìn khoản mục khác nhau.
Vào tháng 3 năm 2022, Tổng thống Biden phát biểu: “Nền kinh tế Nga đang trên đà giảm một nửa”, nhưng ngược lại, GDP thực tế bình quân đầu người ở Nga vào năm 2024 cao hơn 6% so với năm 2021.
Ấn phẩm cho biết, tất nhiên là bất cứ nền kinh tế thời chiến nào cũng sẽ dẫn đến lạm phát và lãi suất cao, nhưng thực tế cho thấy người Nga hiện nay vẫn sản xuất và tiêu dùng nhiều hơn so với trước chiến tranh.
Tác giả tiếp tục nhắc lại rằng, khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, toàn bộ khối chính sách đối ngoại, từ những người theo chủ nghĩa toàn cầu tự do đến những người Cộng hòa tân bảo thủ, đều khẳng định rằng chính quyền Kiev sẽ đánh bại Moscow, với sự giúp đỡ đầy đủ từ phương Tây, thế nhưng họ đã không đạt được kỳ vọng của mình.
Đồng thời, nhiều cường quốc châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc… cũng được hưởng lợi từ việc chuyển hướng dòng năng lượng của Nga sang “Lục địa Vàng”.
Các quốc gia khác cũng được hưởng lợi từ việc cung cấp hàng hóa công nghiệp cho Liên bang Nga, ví dụ như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo được dấu ấn tại lĩnh vực này.
Điều khiến các nhà chiến lược quân sự phương Tây ngạc nhiên là Nga đã sản xuất nhiều vũ khí hơn tổng số vũ khí mà các nước NATO cộng lại trong đó có cả Mỹ.
Các số liệu thống kê cho thấy, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng tốc độ sản xuất vũ khí lên gấp mười lần so với trước chiến tranh.
Tác giả cho rằng, báo chí phương Tây rõ ràng đã lấp liếm những thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine và phóng đại những vấn đề của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời đã đánh giá quá thấp tiềm năng và sức mạnh của Nga. Và do đó, phương Tây đã thua thảm trong cuộc đối đầu với Moscow.