Điều gì khiến J-Hope (BTS) làm nên lịch sử ở K-pop?

GD&TĐ - J-Hope của BTS làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất có 6 triệu người theo dõi trên Spotify.

J-Hope (BTS) trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất có 6 triệu người theo dõi trên Spotify.
J-Hope (BTS) trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất có 6 triệu người theo dõi trên Spotify.

J-Hope đã có 6 triệu người theo dõi trên Spotify, làm nên kỷ lục trở thành Nghệ sĩ solo Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử.

J-Hope đã giữ danh hiệu Nghệ sĩ solo Hàn Quốc được theo dõi nhiều nhất kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2019 và cũng là Nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt được các mốc 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu người theo dõi trên nền tảng này.

Mặc dù lần phát hành solo mới nhất của anh ấy cách đây hơn một năm, số lượng người theo dõi J-Hope của BTS  vẫn tiếp tục tăng và đã đưa anh ấy lên vị trí thứ 165 trong Top 200 Nghệ sĩ được theo dõi nhiều nhất trên Spotify.

Điều gì khiến J-Hope (BTS) làm nên lịch sử ở K-pop? ảnh 1

Vào ngày 21/3, MV Outro: Ego đã đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là ca khúc solo của J-Hope, đóng vai trò là phần kết thúc cho album Map Of The Soul: 7 ra mắt năm 2020 của BTS.

Không chỉ dừng ở đó, với Outro: Ego đạt được 100 trịệu lượt xem trên YouTube, J-Hope đã trở thành thành viên BTS đầu tiên sở hữu 3 MV có hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube.

Bên cạnh đó, vào nửa đêm 27/4, Big Hit Music đã chia sẻ một trailer ca khúc mới mang tên Butter của BTS, dự kiến ra mắt vào ngày 21/5.

“Mang sức hấp dẫn không thể bắt chước của BTS, đĩa đơn mới Butter sẽ làm tan chảy trái tim tất cả ARMY. Hãy đắm mình vào sự mượt mà, mê hoặc của BTS trong nhạc mới của họ” – Big Hit Music viết trên Weverse.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Huế. Ảnh: NTCC

Sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học: Hình thành đại học đa lĩnh vực, cạnh tranh quốc tế

GD&TĐ - TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học là yêu cầu tất yếu giúp hình thành những đại học đa lĩnh vực, đủ tầm cạnh tranh khu vực, quốc tế.