Điều đặc biệt ở 5 viên kim cương lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Dưới đây là danh sách 5 viên kim cương lớn nhất trên thế giới mà bạn có thể chưa từng được biết tới.

Kim cương là chất tự nhiên cứng nhất được tìm thấy trên Trái đất. Ngày nay, kim cương được sử dụng làm đá quý và các mặt hàng trang trí như đồ trang sức.

Kim cương được mô tả dựa trên khối lượng của chúng (tính bằng carat), cách cắt (tính đối xứng, tỷ lệ và độ bóng của thiết kế), màu sắc và độ trong (hình dáng bên trong). Một carat tương đương với 200 miligam khối lượng.

Màu sắc của một viên kim cương bị ảnh hưởng bởi các tạp chất hóa học và các khuyết tật cấu trúc của nó. Giá trị của nó phụ thuộc vào màu sắc và cường độ của nó.

Những viên kim cương lớn nhất thế giới.

Những viên kim cương lớn nhất thế giới.

Dưới đây là danh sách 5 viên kim cương lớn nhất trên thế giới:

The Enigma - 555,55 carat

The Enigma là viên kim cương cắt lớn nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness thế giới tính đến năm 2006, nặng 555,55 carat.

Người ta tin rằng viên kim cương này được tạo ra khi một thiên thạch hoặc tiểu hành tinh va vào Trái đất hơn 2,6 tỷ năm trước.

Nó đã được bán tại London. Người mua đã chọn sử dụng tiền điện tử để mua hàng.

Kim cương Golden Jubilee - 545,67 Carats

Viên kim cương Golden Jubilee là một viên đá màu vàng nâu, là một trong những viên kim cương cắt lớn nhất thế giới. Nó được khai quật ở Mỏ Premier của Nam Phi vào năm 1985 và ban đầu được đặt tên là "Màu nâu không tên".

Tên của nó đã được đổi thành Golden Jubilee bởi Vua Bhumibol của Thái Lan, vào năm 2000.

Viên kim cương Golden Jubilee đã được trưng bày tại một số địa điểm khác nhau trên thế giới. 

Hiện nó được trưng bày trong Bảo tàng Hoàng gia tại  Bảo tàng Hoàng gia, Sảnh ngai vàng của Chùa Vàng Pimammek ở Bangkok, Thái Lan như một phần của những món trang sức vương miện.

Cullinan I - 530,20 carat

Năm 1905, một viên kim cương khổng lồ nặng 3.106 carat đã được phát hiện trong một khu mỏ nằm ở thị trấn Cullinan, Thuộc địa Transvaal (một phần của Nam Phi hiện tại). Nó được đặt theo tên của Thomas Cullinan, chủ tịch của mỏ.

Khi Vua Edward VII nhận viên kim cương Cullinan như một món quà vào năm 1907, ông đã ra lệnh cắt nhỏ và đánh bóng nó thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Viên đá quý được chia thành chín mảnh lớn và gần một trăm mảnh nhỏ hơn.

Viên lớn nhất trong số 9 viên - Cullinan I, là một viên kim cương hình quả lê.

Viên kim cương Excelsior - 972 carat

Excelsior là viên kim cương lớn nhất thế giới trước khi Cullinan được phát hiện vào năm 1905. Nó nặng khoảng 972 carat và có hình dạng của một chiếc lá. Nó được tìm thấy ở mỏ Jagersfontein, tỉnh Northern Cape của Nam Phi.

Excelsior đánh giá là viên kim cương thô lớn thứ tư về chất lượng đá quý từng được tìm thấy.

Nó được cắt thành 10 viên đá nặng từ 13 đến 68 carat vào năm 1903 vì nó quá lớn và đắt đối với bất kỳ người mua nào.

Kohinoor - 105,6 carat

Koh-i-noor hay Kohinoor là một trong những viên kim cương cắt lớn nhất thế giới, nặng 105,6 carat. Nó được phát hiện, rất có thể vào thế kỷ 12, từ Mỏ Kollur (nằm ở Andhra Pradesh, Ấn Độ). Không có tài liệu nào về trọng lượng ban đầu của nó.

Nó được mua lại bởi Đế quốc Anh dưới thời Nữ hoàng Victoria vào năm 1849 và được vận chuyển đến Anh ngay sau đó.

Ngày nay, viên kim cương được trưng bày trước công chúng trong  Nhà ngọc ở Tháp London.

Các chính phủ Ấn Độ, Pakistan, Iran và Afghanistan đều đã tuyên bố sở hữu Kohinoor và yêu cầu trả lại nó kể từ khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947.

Tuy nhiên, chính phủ Anh khẳng định viên kim cương này được mua một cách hợp pháp và bác bỏ các tuyên bố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt".

Quảng Ninh từ khát vọng cải cách đến mô hình phát triển dẫn dắt kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày nay không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lợi thế vị trí địa lý, mà được quyết định bởi chất lượng thể chế, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường đầu tư hiện đại, việc Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh trong nhóm dẫn đầu cả nước ở cả 2 chỉ số PCI và BPI năm 2025 mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một bảng xếp hạng.

Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG

Sân chơi của những ý tưởng triệu đô

GD&TĐ - Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.