Điện Kremlin: Viễn cảnh khác nhau đối với Nord Stream 2 do thay đổi trong chính phủ Đức

GD&TĐ - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nỗ lực đưa đường ống dẫn khí Nord Stream 2 vào hoạt động vẫn diễn ra trong bối cảnh Đức có thay đổi  trong chính phủ.

Tàu đặt ống dẫn khí Fortuna tham gia dự án Nord Stream 2.
Tàu đặt ống dẫn khí Fortuna tham gia dự án Nord Stream 2.

Khi được phóng viên hỏi liệu những thay đổi trong chính phủ Đức có ảnh hưởng đến thời gian vận hành Nord Stream 2 hay không, ông Peskov cho biết, “tất cả các cơ quan của Đức tiếp tục hoạt động, bao gồm các cơ quan sẽ chứng nhận dự án này. Không có sự tạm dừng, công việc vẫn tiếp tục diễn ra. Chúng tôi đã nói rằng các kịch bản khác nhau có thể xảy ra, có kịch bản nhanh hoặc chậm hơn”.

Vào ngày 10/9, tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga thông báo việc xây dựng đường ống đôi đã hoàn tất, đồng thời cho biết nguồn cung cấp khí đốt đầu tiên cho các nước châu Âu có thể diễn ra trong mùa đông này.

Tuy nhiên, dự án phải dược các cơ quan thẩm quyền của Đức chứng nhận chính thức. Trong khi đó Berlin đang tiến hành thay đổi nội các vì một số đảng đang đàm phán về chính phủ liên minh mới sau cuộc bầu cử Hạ viện ngày 26/9.

Nord Stream 2 là liên doanh của Gazprom, Royal Dutch Shell, OMV Engie, Uniper và Wintershall. Đường ống đôi dài 1.200km được thiết kế để cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức qua Biển Baltic.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ