Điện Kremlin giải thích lý do lực lượng vũ trang Nga cần tăng quân số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các lực lượng vũ trang Nga cần 1,5 triệu binh sĩ do phương Tây tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống Nga – theo phát ngôn viên Kremlin.

Binh sĩ Nga. (Ảnh: Sputnik)
Binh sĩ Nga. (Ảnh: Sputnik)

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết kế hoạch tăng cường quân đội thường trực của Nga lên khoảng 1,5 triệu quân là cần thiết để đảm bảo an toàn. Ông cũng cáo buộc Mỹ và các đồng minh tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Moscow.

“Cuộc chiến ủy nhiệm bao gồm các yếu tố tham gia gián tiếp vào hành động quân sự, các yếu tố chiến tranh kinh tế, chiến tranh tài chính, luật pháp” - ông Peskov giải thích với báo giới.

Phát ngôn viên trên nói thêm, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng là đảm bảo an toàn cho nước Nga và các công cụ cụ thể để đạt được mục tiêu đề xuất vẫn đang được nghiên cứu.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đề xuất tăng số quân nhân Nga đang tại ngũ lên 1,5 triệu trong cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 21/12/2022 với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin. Ông cho biết quân nhân chuyên nghiệp và sĩ quan phục vụ theo hợp đồng nên chiếm khoảng 695.000 quân số, phần còn lại đăng ký thông qua nghĩa vụ quân sự.

Trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng, ông Shoigu cho biết việc tăng cường và một số thay đổi quân sự khác được lên kế hoạch diễn ra từ năm 2023 đến năm 2026. Các biện pháp này là cần thiết để đảm bảo an ninh quân sự của quốc gia, bảo vệ vùng đất mới (trước đây là của Ukraine) và các đối tượng quan trọng của Liên bang Nga.

Các quân khu Moscow và Leningrad, tồn tại trong cơ cấu của các lực lượng vũ trang cho đến năm 2010, sẽ được thành lập trở lại. Hiện tại, có 5 quân khu trong nước là Hạm đội phía Tây, Nam, Trung, Đông và Bắc.

Trong khi đó, tại một sự kiện khác, ông Putin hoan nghênh mức tăng sản lượng quân sự mà Nga đã đạt được trong năm ngoái. Tổng thống lưu ý các nhà thầu quốc phòng đã chuyển sang chế độ hoạt động cao và tiếp tục tăng năng lực sản xuất. Ông cho biết rằng một số nhà sản xuất đang làm việc “hầu như cả ngày”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ