Diễn đàn 'Lắng nghe học sinh, học viên, sinh viên nói' ở Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 6/5, Sở GD&ĐT Lào Cai tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe học sinh, học viên, sinh viên nói” với 20.000 người tham gia tại 68 điểm cầu.

Điểm cầu Sở GD&ĐT trong diễn đàn “Lắng nghe học sinh, học viên, sinh viên nói”.
Điểm cầu Sở GD&ĐT trong diễn đàn “Lắng nghe học sinh, học viên, sinh viên nói”.

Tại Diễn đàn, học sinh, học viên, sinh viên đã có ý kiến, trao đổi, thảo luận về những vấn đề các nhà trường hiện nay đang thực hiện như: Việc tổ chức dạy học 5 ngày/tuần đối với cấp THCS, thí điểm tổ chức 5 ngày/tuần đối với khối THPT trong năm học 2023 - 2024; tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, các câu lạc bộ trong nhà trường; việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; mong muốn của học sinh về sự quan tâm, chia sẻ của gia đình, nhà trường và xã hội.

Cùng với đó, học sinh, học viên, sinh viên cũng tập trung thảo luận các vấn đề về đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học; giáo dục giới tính, sức khỏe tâm thần cho học sinh; tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trong giai đoạn nước rút; công tác ôn tập thi tuyển sinh vào cao đẳng, đại học…

Học sinh trường THPT Chuyên Lào Cai phát biểu tại diễn đàn.

Học sinh trường THPT Chuyên Lào Cai phát biểu tại diễn đàn.

Tại đây, bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết: “Diễn đàn hôm nay được tổ chức với mục đích tạo ra một sân chơi để học sinh, sinh viên có thể thoải mái chia sẻ những ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến kế hoạch giáo dục, nhà trường, thầy cô. Đồng thời, Diễn đàn cũng là cơ hội để Sở, các Phòng GD&ĐT, thầy cô giáo, những người làm việc trong ngành giáo dục có thể lắng nghe và tiếp nhận đóng góp từ các em”.

Bà Nguyệt cũng khẳng định, tất cả các ý kiến của học sinh, sinh viên tại diễn đàn này đều nhằm mục đích xây dựng một môi trường học tập tích cực, nơi mà các em được tôn trọng, được lắng nghe và giải quyết những vấn đề mà mình đang gặp phải. Qua đó, phát huy hết được khả năng và sự sáng tạo của mỗi em.

Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai phát biểu tại Diễn đàn.

Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai phát biểu tại Diễn đàn.

“Tôi mong rằng, các em hãy tự tin chia sẻ những trăn trở, khó khăn, cảm nhận của mình trong quá trình học tập và mong muốn của mình đối với nhà trường, với thầy cô để diễn đàn trở thành một nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Từ đó đưa ra những ý kiến, đóng góp quý báu để sự nghiệp giáo dục của tỉnh phát triển hơn nữa” – bà Dương Bích Nguyệt bày tỏ.

Những ý kiến trao đổi, thắc mắc của học sinh, sinh viên, học viên tại Diễn đàn đã được đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Tỉnh đoàn, trường Cao đẳng Lào Cai và các phòng GD&ĐT ghi nhận và giải đáp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.