Điện Biên truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Sáng 30/12, tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Tông Khao.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Tông Khao, huyện Điện Biên.
Truy điệu hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Tông Khao, huyện Điện Biên.

Đây là những hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào, được Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu II tổ chức tìm kiếm, quy tập mùa khô năm 2022 - 2023.

Hài cốt các liệt sĩ được đưa rước trang trọng từ tỉnh U Đôm Xay (Lào) về Điện Biên qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Hài cốt các liệt sĩ được đưa rước trang trọng từ tỉnh U Đôm Xay (Lào) về Điện Biên qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Hài cốt các liệt sĩ được đưa rước trang trọng từ tỉnh U Đôm Xay (Lào) về địa phương. Trong đó, tổ chức Lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa đủ yếu tố xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Đồng thời, bàn giao 6 hài cốt liệt sĩ đã xác định danh tính cho các địa phương: huyện Tuần Giáo (Điện Biên), tỉnh Thái Bình, Hòa Bình, Sơn La và TP. Hà Nội.

Hài cốt liệt sĩ chưa đủ yếu tố xác định danh tính được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Hài cốt liệt sĩ chưa đủ yếu tố xác định danh tính được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, đây là kết quả của tình hữu nghị vĩ đại, trong sáng, thủy chung, truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Ông Vừ A Bằng cũng biểu dương sự nỗ lực khắc phục khó khăn, tận tâm, trách nhiệm của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên thắp hương trên phần mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên thắp hương trên phần mộ liệt sĩ.

Tại lễ truy điệu và an táng, lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh địa phương đã thành kính dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ. Đồng thời, thể hiện quyết tâm phấn đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, không ngừng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng tốt đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.