Hà Giang: Truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 10/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sỹ đã anh dũng hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu tham gia nghi thức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Kim Tiến
Đại biểu tham gia nghi thức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Kim Tiến
Đại biểu tham gia nghi thức truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Kim Tiến
Đại biểu tham gia nghi thức truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Kim Tiến

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đông đảo các cựu chiến binh, nhân dân tỉnh Hà Giang.

Các liệt sỹ đều chưa xác định được danh tính và được Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tìm kiếm, cất bốc tại điểm cao 211 thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn xúc động bày tỏ: Tại mảnh đất thiêng Hà Giang - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc hơn 40 năm về trước là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Với ý chí “Một tấc không đi, một ly không rời”, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, từng vách đá, điểm cao, với tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử”, quân và dân ta đã chặn đứng quân xâm lược, bảo vệ vẹn toàn biên cương của Tổ quốc.

Hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, trên 9.000 người bị thương, hiện vẫn còn gần 2.000 hài cốt của cán bộ, chiến sỹ còn nằm rải rác trong khe đá, thung sâu vẫn chưa được tìm thấy và quy tập; hàng ngàn héc-ta đồi núi vẫn còn bom mìn sót lại. Máu của những Anh hùng liệt sỹ đã hòa cùng đất mẹ, mang lại màu xanh hạnh phúc yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực. Tỉnh đã đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và tiến hành an táng 10 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên với nghi thức trọng thể.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của gần 1.900 liệt sỹ và một phần mộ liệt sỹ tập thể, trong đó có hơn 1.600 liệt sỹ từ khắp các tỉnh trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc.

Những ngày này cựu chiến binh và thân nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây, kính cẩn nghiêng mình, kính dâng lên các anh hùng liệt sỹ những vòng hoa tươi thắm, nén hương thơm để tỏ lòng thành kính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ