Điện Biên: Triển khai chiến dịch tiêm phòng Covid-19 tại nhà

GD&TĐ - Giữa thời tiết oi ả, những ngày qua, trong bộ đồ bảo hộ kín mít, các thành viên tổ tiêm lưu động thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên) “tay xách nách mang”, len lỏi vào từng ngõ nhỏ để hỗ trợ tiêm vắc-xin Covid-19.

Trước tiêm, ông Phạm Xuân Thành, phường Mường Thanh được cán bộ y tế khám sàng lọc, tư vấn về vắc-xin.
Trước tiêm, ông Phạm Xuân Thành, phường Mường Thanh được cán bộ y tế khám sàng lọc, tư vấn về vắc-xin.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Ông Phạm Xuân Thành (82 tuổi), trú tại phố 5 bị huyết áp cao và bệnh gút nhiều năm. Không thể đi lại được, lại có nhiều vấn đề về sức khỏe nên hết lần này đến lần khác ông Thành phải “lỡ hẹn” với các đợt tiêm do địa phương triển khai.

Bà Đỗ Thị Tâm – vợ ông Thành tâm sự, lâu nay gia đình bà rất mong mỏi những trường hợp như chồng mình được hỗ trợ tiêm tại nhà. Bởi vậy, ngay khi có thông báo về đợt tiêm này, ông Thành đã yêu cầu gia đình đăng ký ngay.

Tại gia đình mình, ông Thành được nhân viên y tế khám sàng lọc sức khỏe, tư vấn các thông tin liên quan về vắc-xin. Sau khi bảo đảm đủ điều kiện, ông chính thức được tiêm mũi đầu tiên, với niềm phấn khởi thể hiện rõ trên gương mặt các thành viên trong gia đình.

“Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện để chồng tôi được tiêm tại nhà. Tôi và chồng cũng được tư vấn, hướng dẫn rất kỹ nên thấy yên tâm”, bà Tâm nói.

Sau tiêm, ông Thành được y, bác sĩ theo dõi thêm 30 phút. Khi thấy sức khỏe, tinh thần ông ổn định, tổ tiêm chủng lưu động khẩn trương di chuyển đến gia đình khác và không quên để lại số điện thoại, kèm lời dặn dò: “Nếu ông có bất cứ vấn đề gì báo ngay cho chúng tôi”.

“Tay xách nách mang” với bộ dụng cụ tiêm chủng, thùng đựng vắc-xin, các thành viên tổ tiêm lưu động rẽ qua một ngõ nhỏ khác để đến gia đình ông Nguyễn Văn Gia (87 tuổi).

Trao đổi về tình trạng sức khỏe của bố mình, ông Nguyễn Thế Truyền tâm sự: “Bố tôi sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại nên chưa được tiêm mũi nào. Thời gian qua, dịch bệnh bùng phát mạnh trên địa bàn thành phố, trong đó có nhiều ca ngoài cộng đồng nên gia đình rất lo lắng”.

Với thể trạng sức khỏe hiện tại của bố, ông Truyền sợ nếu không may mắc Covid-19 thì cụ sẽ trở nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Nay bố được đội ngũ y tế đến tận nhà khám và tiêm vắc-xin, gia đình ông Truyền không khỏi vui mừng và yên tâm.

Theo kế hoạch, trong đợt tiêm tại nhà này, toàn thành phố Điện Biên Phủ có trên 400 người đăng ký. Vắc-xin được sử dụng là Moderna và Pfizer (nếu có), với thời gian thực hiện đặt ra là 5 ngày (từ 21 – 25/3). Kế hoạch được triển khai đồng loạt đến 12/12 xã, phường.

Tổ tiêm chủng lưu động phường Noong Bua khám sàng lọc sức khỏe trước tiêm cho người dân.
Tổ tiêm chủng lưu động phường Noong Bua khám sàng lọc sức khỏe trước tiêm cho người dân.

Đẩy nhanh tiến độ, cẩn trọng chuyên môn

Phường Mường Thanh có 52 người được lập danh sách tiêm phòng Covid-19 tại nhà. Theo bác sĩ Cà Thanh Mai, thành viên tổ lưu động số 1 thì ngày 22/3 đơn vị mới triển khai chiến dịch. Để đảm bảo tiến độ, Trạm Y tế phường đã phân công 2 tổ lưu động và chia theo tuyến, khu vực.

“Trước ngày tiêm, chúng tôi chủ động gọi điện đến từng trường hợp trong danh sách để thông tin về thời gian đến tiêm; đồng thời nắm bắt tình hình hiện tại của từng người. Từ đó rà soát, sàng lọc bước 1 đối với những trường hợp chưa bảo đảm. Như vậy, vừa đỡ mất công sức, lại tiết kiệm thời gian”, bác sĩ Mai cho hay.

Hỗ trợ đắc lực cho công tác tiêm phòng tại nhà còn có các thành viên tổ Covid cộng đồng. Họ phụ trách việc thông tin, dẫn đường đến từng gia đình có người tiêm. Ông Bùi Bá Văn, Tổ trưởng Tổ dân phố 5 chia sẻ: “Trước đó, chúng tôi đã tiến hành rà soát, xác minh, lập danh sách người có nhu cầu và gửi phiếu đồng ý tiêm trước cho gia đình ký xác nhận. Mọi thủ tục đều được hoàn tất nên đến ngày tiêm mọi việc tiến hành nhanh chóng, thuận lợi hơn”.

Tại phường Noong Bua, sau 2 ngày triển khai (22 - 23/3) đã hoàn thành tiêm chủng tại nhà cho các trường hợp đủ điều kiện. Theo bác sĩ Lò Thị Chung, Trạm trưởng Trạm Y tế phường thì danh sách đăng ký có 37 người. Tuy nhiên, sau khi rà soát, khám sàng lọc chỉ có 16 người được tiêm.

“Những trường hợp còn lại do đang điều trị bệnh, mắc Covid-19… nên chúng tôi phải lùi lại tiêm sau. Vì đa phần các trường hợp đăng ký tiêm tại nhà đều là những người già yếu, mắc bệnh nền, sức khỏe có phần hạn chế. Bởi vậy, cán bộ y tế được yêu cầu hết sức cẩn trọng về chuyên môn, với phương châm luôn phải đặt an toàn tiêm chủng lên hàng đầu”, bác sĩ Chung nói.

Còn theo y sĩ Chẻo Mỹ Sinh, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế phường Thanh Bình, mặc dù di chuyển liên tục, song cán bộ y tế của đơn vị vẫn phải mang theo đầy đủ các thiết bị cần thiết. Đặc biệt là thùng bảo quản vắc-xin. Đồng thời tuân thủ thực hiện đầy đủ các bước từ khám sàng lọc, tiêm, nhất là theo dõi sau tiêm.

“Đơn vị cũng bố trí riêng 2 cán bộ y tế có chuyên môn vững để tăng cường cho tổ tiêm chủng lưu động. Đây là những cán bộ đã được tập huấn về tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 1 bác sĩ khám phân loại, 1 điều dưỡng thực hành tiêm chủng. Do tuân thủ các yêu cầu tiêm chủng và duy trì chặt chẽ theo dõi sau tiêm nên cho đến hiện tại chưa ghi nhận trường hợp xấu nào xảy ra”, y sĩ Sinh cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.