Điện Biên trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên vừa có thêm Phó Giám đốc mới là Trưởng phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho ông Lê Quang Vinh.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho ông Lê Quang Vinh.

Chiều ngày 4/5, UBND tỉnh tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Sở GD&ĐT.

Theo đó, ông Lê Quang Vinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc sở này từ ngày 1/5/2023, theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, ông Lê Quang Vinh đang đảm nhận nhiệm vụ là Trưởng phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin. Ông Vinh đã tham dự và trúng tuyển tại kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo sở ngành lần thứ 2, theo Đề án số 08-ĐA/TU ngày 16/9/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên thí điểm thực hiện.

Các đồng chí Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở.

Các đồng chí Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở.

Ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chúc mừng tân Phó giám đốc Sở, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên. Ông Lê Thành Đô mong muốn, việc kiện toàn bộ máy quản lý, lãnh đạo sẽ giúp nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng và đổi mới giáo dục, đào tạo địa phương. Trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Cùng với Sở GD&ĐT, tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đồng thời trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc đối với 2 Sở: Tư Pháp; Lao động - Thương binh & Xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...