Điện Biên tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn thanh niên cấp cơ sở

GD&TĐ - Với việc thống nhất cao bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã thành công tốt đẹp.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nà Nhạn nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nà Nhạn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 15/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nà Nhạn (TP. Điện Biên Phủ) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Nà Nhạn đã có bước phát triển toàn diện, đạt kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Đoàn xã thực hiện hiệu quả 3 phong trào, 3 chương trình đồng hành của Đoàn; quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng mở rộng. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể được coi trọng, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng tăng về số lượng và chất lượng.

Ban Chấp hành Đoàn xã Nà Nhạn cũng đánh giá, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đặng Thành Huy (thứ 3 từ phải sang), Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Đặng Thành Huy (thứ 3 từ phải sang), Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Nà Nhạn khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong đó, đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Hướng tới xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với xu thế mới…

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất cao bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; 5 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ