Điện Biên: Tiếp sức cho các "sĩ tử" tham dự Kì thi chọn học sinh giỏi Quốc gia

GD&TĐ - Trước khi bước vào Kì thi tuyển chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021 – 2022, 48 học sinh Điện Biên đã nhận được những sự động viên lớn lao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên tặng quà động viên thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021 - 2022.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên tặng quà động viên thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021 - 2022.

Chiều ngày 3/3, tại Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2021 - 2022. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự và tặng quà động viên thí sinh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Phạm Đức Toàn biểu dương tinh thần học tập của 48 học sinh đội tuyển. Đồng thời mong muốn các em tự tin, bình tĩnh để vững vàng bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, đây là những học sinh xuất sắc nhất của tỉnh, có tinh thần học tập đáng ghi nhận. Sự góp mặt của các em tại kì thì này thể hiện quá trình nỗ lực rất lớn của mỗi học sinh cũng như các thầy cô, nhà trường.

“Trên cơ sở kiến thức đã được ôn tập, truyền đạt của giáo viên, mong rằng các em sẽ nỗ lực hết mình với quyết tâm cao nhất, bình tĩnh, tự tin để làm bài đạt kết quả tốt nhất. Qua đó, chinh phục đỉnh cao trí thức, đồng thời đem vinh quang về cho nhà trường, ngành giáo dục và địa phương”, ông Toàn nói.

Được biết, Hội đồng coi thi năm nay tại Điện Biên do cán bộ, giáo viên của Sở GD&ĐT các tỉnh: Hải Dương, Lai Châu và Hưng Yên đảm nhiệm.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/3. 48 thí sinh Điện Biên dự thi ở 8 môn, gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.  

Trước đó để đảm bảo công tác ôn luyện trước tình hình dịch bệnh, toàn bộ thí sinh đội tuyển và giáo viên ôn luyện đã thực hiện cách ly tập trung tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).