Điện Biên: Thêm 2 trường hợp khai báo y tế "né vùng có dịch" bị xử phạt

GD&TĐ - 2 công nhân làm việc tại khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) ăn Tết nhưng đã khai báo là đi từ Hà Nội và Hưng Yên lên. Hành vi trên vừa bị phát hiện và xử phạt 15 triệu đồng.

Một điểm kiểm soát dịch bệnh, khai báo y tế tại Điện Biên
Một điểm kiểm soát dịch bệnh, khai báo y tế tại Điện Biên

Ông Lò Văn Cương - Bí thư huyện ủy Tuần Giáo cho biết, 2 trường hợp mới bị xử phạt gồm: Điêu Văn Cường (SN 2001) và Bạc Cầm Doan (SN 1996). Cả hai đều là lao động tự do, cùng trú tại xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo.

Theo ông Lò Văn Cương, Điêu Văn Cường (trú tại bản Huổi Lóng) đã khai báo không trung thực khi đi từ vùng dịch Covid-19 là Công ty TNHH điện tử UMC tại xã Quý Dương, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), tuy nhiên quá trình khai báo y tế, Cường khẳng định là đi về từ thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên).

Còn ông Bạc Cầm Doan (trú tại bản Phiêng Pẻn) về từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Brother tại thôn Cờ Đỏ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương), nhưng khai báo y tế là đi từ Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cả 2 trường hợp khai báo không trung thực đều nhằm tránh bị cách ly y tế. Do đó, mỗi trường hợp đã bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, địa phương này cũng xử phạt 2 trường hợp khai báo y tế gian dối. Tại Quyết định số 326/QĐ-XPHC và Quyết định 327/QĐ-XPHC, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo quyết định phạt tiền đối với với ông Sùng A Hồng (SN 1999) và bà Mùa Thị Vân Anh (SN 2000) cùng trú tại bản Phiêng Pi (xã Pú Nhung) huyện Tuần Giáo; mỗi cá nhân bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Cả hai trường hợp trên đã khai báo y tế không trung thực, khi đi từ vùng dịch Covid-19 là Công ty TNHH Công nghiệp Borther tại thôn Cờ Đỏ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) về địa bàn nhưng khai báo y tế là đi từ Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi Thái Dương, khu phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên), để không bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

"Cho đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 4 trường hợp bị xử phạt vì khai báo gian dối. Qua việc trao đổi, nắm bắt thông tin, cơ quan Công an của tỉnh Hải Dương đã cung cấp danh sách, lí lịch của các công nhân làm việc tại các khu công nghiệp nên chúng tôi mới kiểm tra, xác minh và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Thời điểm này dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chúng tôi khuyến cáo với bà con là hãy nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Cùng với việc thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, người dân cần nghiêm túc khai báo y tế để chủ động phòng ngừa", ông Lò Văn Cương nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.