Điện Biên: Hai bệnh nhân 1970, 1971 tái dương tính với Covid-19

GD&TĐ - Tính đến 23/2, tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ca dương tính với Covid-19 đều liên quan đến ổ dịch ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Đáng chú ý là 2 ca tái dương tính với Covid-19.

Các y bác sỹ chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ.
Các y bác sỹ chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ.

Qua 3 lần xét nghiệm đầu tiên, bệnh nhân 1970 đều dương tính với Covid-19. Vào các ngày 16/2, 18/2 và 20/2, bệnh nhân này xét nghiệm với kết quả âm tính. Tuy nhiên, ở các lần xét nghiệm thứ 7,8 vào các ngày 22/2, 23/2, kết quả của bệnh nhân này là dương tính với SARS-CoV-2.

Tương tự như vậy, bệnh nhân 1971 âm tính với lần xét nghiệm thứ 5 vào ngày 20/2. Song 2 lần xét nghiệm sau đó lại có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong khi đó, bệnh nhân 1972 đã có kết quả âm tính ở lần xét nghiệm thứ 6.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến Chính phủ tổ chức vào 23/2. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.
Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên, tình hình sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh hiện sức khoẻ bình thường. Cả 3 người đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến – Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ trong tình trạng sức khoẻ bình thường, không có biểu hiện triệu chứng khác của bệnh.

Nhờ sự hỗ trợ máy móc của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương với 1 máy Realtime PCR, 1 máy tách chiết ARN đều có công suất 24 test/lần xét nghiệm, đến nay, toàn bộ 217 trường hợp F1 ở tỉnh đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và cả 3 lần đều có kết quả âm tính với SARS-Cov-2;  2.409 trong tổng số 3.967 trường hợp F2 cũng đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS-Cov-2.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, hiện công tác giám sát, dự phòng, rà soát truy vết người về từ vùng dịch vẫn được các ngành chức năng của tỉnh triển khai quyết liệt.

Tính đến 17h ngày 22/2, toàn tỉnh đã rà soát, truy vết được hơn 1.140 người từ Hải Dương và TP.HCM về địa phương, tất cả các trường hợp này đều được giám sát chặt chẽ để phòng dịch.

Y, qqbác sỹ thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến.
Y, qqbác sỹ thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến.

Lũy tích số người được đưa đi cách ly tập trung tại tỉnh là 7.786 người, trong đó, gần 7.700 trường hợp đã đủ thời gian hoàn thành cách ly; số đang thực hiện cách ly là 94 người trong tình trạng sức khoẻ ổn định, không có các triệu chứng của bệnh.

Tỉnh Điện Biên vẫn duy trì 4 chốt kiểm dịch trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ vào địa bàn; duy trì nghiêm 69 tổ, chốt chặn phòng chống dịch trên các tuyến biên giới, với sự tham gia của 387 người. Trong đó, chủ lực là lực lượng Bộ đội Biên phòng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, phân loại, kiểm tra y tế, bàn giao đưa đi cách ly các trường hợp vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, với quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ