Điện Biên: Xử phạt 15 triệu đồng 2 trường hợp khai báo y tế gian dối

GD&TĐ - Hai công nhân từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về huyện Tuần Giáo (Điện Biên) nhưng khai báo y tế gian dối vừa bị chính quyền xử phạt 15 triệu đồng.

Thực hiện khai báo y tế tự nguyện tại các trạm y tế xã tại Điện Biên.
Thực hiện khai báo y tế tự nguyện tại các trạm y tế xã tại Điện Biên.

Ngày 24/2, ông Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp khai báo y tế không trung thực. 

Tại các Quyết định số 326 và 327, UBND huyện Tuần Giáo quyết định phạt tiền đối với với ông Sùng A Hồng (SN 1999) và bà Mùa Thị Vân Anh (SN 2000), cùng trú tại bản Phiêng Pi, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, mỗi cá nhân bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Trước đó, cả hai trường hợp trên đã khai báo y tế không trung thực, khi đi từ vùng dịch Covid-19 là Công ty TNHH Công nghiệp Borther tại thôn Cờ Đỏ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng về địa bàn nhưng đã khai là đi từ Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi Thái Dương, khu phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên).

Mục đích của việc khai báo gian dối là để không bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Đây là hai trường hợp đầu tiên trên địa bàn huyện Tuần Giáo bị xử phạt hành chính về lĩnh vực y tế do khai báo y tế không trung thực.

Huyện Tuần Giáo hiện duy trì hai chốt kiểm dịch, kiểm soát tất cả người, phương tiện vào địa bàn, với thời gian 24/24 tất cả các ngày trong tuần. Trong đó, một chốt đặt tại đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo; một chốt đặt tại nơi giáp ranh giữa huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) về huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...