Điện Biên thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

GD&TĐ - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên chính thức hoạt động từ ngày 10/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Nguyễn Văn Thắng trực tiếp điều hành Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực địa phương này.
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Nguyễn Văn Thắng trực tiếp điều hành Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực địa phương này.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng mới đây đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực địa phương này.

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên (trong đó có 9 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 6 Tỉnh ủy viên).

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiêm chức Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngoài trưởng ban, sẽ có 5 phó ban (1 phó ban thường trực) và 9 ủy viên. Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban và các phó trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực.

Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ trực tiếp phân công nhiệm vụ đối với các thành viên. Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Hoạt động ban sẽ dựa trên Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Chỉ đạo chính thức hoạt động kể từ ngày 10/6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bệnh tan máu bẩm sinh để lại nhiều hệ lụy. Ảnh TL.

Đừng để những đứa trẻ sinh ra trong nỗi đau Thalassemia

GD&TĐ - “Cháu bé yếu lắm, mới hơn 3 tuổi mà đã phải truyền máu định kỳ. Nhìn con nằm trong bệnh viện, tôi chỉ ước giá như mình biết bệnh này từ sớm để không sinh ra con phải chịu khổ như vậy…” – giọng người mẹ đang cùng con điều trị bệnh ở Viện Huyết học Truyền máu trung ương nghẹn lại khi kể về con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh.