Điện Biên tập huấn quy chế thi tốt nghiệp THPT cho hơn 200 cán bộ

GD&TĐ - Hơn 200 cán bộ, giáo viên Điện Biên được tập huấn quy chế, nghiệp vụ coi thi THPT năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngày 20/6, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức coi thi và công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, cùng hơn 200 cán bộ, giáo viên trong tỉnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến quy chế thi, hướng dẫn nhận diện thiết bị công nghệ cao nhằm phòng tránh gian lận; hướng dẫn sử dụng bộ biên bản, mẫu biểu, quy trình coi thi và đảm bảo an ninh, trật tự tại điểm thi.

img-3674.jpg
Hơn 200 cán bộ, giáo viên tham dự hội nghị.

Bà Hoàng Tuyết Ban – Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên nhấn mạnh: Các điểm thi cần chủ động rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về Sở và UBND cấp huyện để được hỗ trợ. Đặc biệt chú trọng hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không em nào bị bỏ lại phía sau.

z6723264448083-45ee982e1907582f064450fd8c73ff19.jpg
Bà Hoàng Tuyết Ban phát biểu tại hội nghị.

Kỳ thi năm nay tại Điện Biên có 7.610 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức tại 28 điểm thi (tăng 2 điểm thi so với năm 2024). Dự kiến, 1.540 cán bộ, giáo viên sẽ tham gia làm nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, thí sinh làm thủ tục dự thi ngày 25/6; thi chính thức vào các ngày 26 và 27/6 với 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Ngày 28/6 là ngày thi dự phòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe bán kem trên đường làng đưa ta về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm. Ảnh minh họa: Khánh Minh

Xe bán kem chở tuổi thơ tôi

GD&TĐ - Tiếng cút kít của chiếc xe bán kem dạo chạy ngang qua trước cổng nhà đưa tôi về khoảng trời tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm.

Giáo viên Trường Tiểu học Rạng Đông (Ninh Bình) hướng dẫn học sinh thực hành làm sản phẩm STEM “Cây gia đình”. Ảnh: NTCC

Khi nào thầy cô trở thành nhân tố trung tâm của đổi mới?

GD&TĐ - Để nhà giáo thực sự “sống được bằng nghề” và sống xứng đáng với nghề, ngoài việc cải thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ hay các cơ chế đặc thù, vấn đề cốt lõi là xây dựng niềm tin xã hội và sự tôn trọng dành cho người thầy.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Tổng kho bán buôn Tủ lạnh Toshiba Điện máy Bảo Minh Vin Cần Giờ Vinhomes Green Paradise Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Trung tâm sửa máy giặt Samsung tại nhà