Diễn biến mới vụ tấn công chủ cửa hàng tạp hóa cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã cung cấp những diễn biến mới liên quan đến vụ kẻ xấu tấn công chủ cửa hàng tạp hóa cướp tài sản.

Trịnh Quốc Oai làm việc với cơ quan công an.
Trịnh Quốc Oai làm việc với cơ quan công an.

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Quốc Oai (SN 2000, trú tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) về tội Cướp tài sản.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án xảy ra tại xã Dương Quang (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) vào ngày 4/11.

Trước đó, khoảng 17h10’ ngày 4/11, tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (SN 1973, trú tại thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) Trịnh Quốc Oai đã điều khiển xe mô tô BKS: 89L1 - 399.99 đến giả vờ mua hàng sau đó dùng dao đâm 5 nhát vào sườn, bụng, vai, ngực bên trái của bà Liên và cướp đi 1 túi xách màu đen bên trong có tiền, thẻ cào điện thoại và một số hóa đơn), rồi bỏ chạy.

Hậu quả, bà Liên bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an thị xã Mỹ Hào, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Viện KSND tỉnh Hưng Yên, Viện KSND thị xã Mỹ Hào tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được đối tượng Trịnh Quốc Oai khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà.

Cơ quan công an thu giữ trên người đối tượng Oai số tiền hơn 4,6 triệu đồng, 33 thẻ cào điện thoại, có các mệnh giá 20 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn đồng (đối tượng khai do cướp của bà Liên), 1 con dao bấm dài 24cm, màu đen (đối tượng khai là hung khí đâm bà Liên), 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, không đeo biển kiểm soát cùng các vật chứng có liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ