Bắt kẻ dùng dao khống chế, cướp tài sản người ngoại quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt kẻ dùng dao khống chế rồi cướp tài sản của người ngoại quốc.

Bùi Văn Thanh tại cơ quan công an.
Bùi Văn Thanh tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 28/10, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của chị Z.H.Q. (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc - hiện đang làm việc tại công ty TNHH công nghệ Lens Việt Nam) về việc chị này bị đối tượng lạ mặt dùng hung khí khống chế, cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 27/10, tại đoạn đường đất thuộc thôn Quang Biểu (xã Quang Châu, huyện Việt Yên), chị Z.H.Q. bị 1 nam thanh niên lạ mặt (khoảng 30 tuổi) dùng dao khống chế, uy hiếp rồi cướp 1 túi xách.

Theo thông tin chị Z.H.Q. cung cấp, bên trong túi xách có 1 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A6 (trị giá khoảng 3 triệu đồng); 600.000 đồng tiền mặt và một số đồ dùng cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên đã chỉ đạo huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Bắc Giang nhanh chóng rà soát địa bàn, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Cơ quan chức năng sau đó đã xác định và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Thanh (SN 1988, trú tại thôn 4, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Đồng thời thu giữ 1 chiếc điện thoại Oppo A6 cùng một số đồ vật liên quan của vụ án.

Đối tượng Thanh khai nhận đã dùng dao đe dọa và thực hiện hành vi cướp tài sản của chị Z.H.Q. vào ngày 27/10. Hiện, Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ đối tượng Thanh để tiếp tục điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.