Bắt kẻ dùng dao đe dọa cướp tài sản của cô gái trẻ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã bắt giữ thành công kẻ có hành vi dùng dao đe dọa cướp tài sản của cô gái trẻ xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Đối tượng Trần Khương Duy.
Đối tượng Trần Khương Duy.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Trần Khương Duy (SN 2001, quê quán tại huyện Giao Thủy, Nam Định) về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 14h50’ ngày 31/10, Công an thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1997, quê quán tại xã Kim Sơn, Gia Lâm) về việc chị này bị đối tượng lạ mặt dùng dao đe dọa, cướp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 12h cùng ngày, chị Trang điều khiển xe máy hiệu Honda Vision di chuyển trên đường gom QL5B thuộc địa phận thị trấn Trâu Quỳ thì bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Honda Wave, màu sơn đỏ đeo khẩu trang, che biển số xe chặn lại.

Chị Trang sau đó bị đối tượng dùng dao (loại dao nhọn, to hơn dao gọt hoa quả) đe dọa và thực hiện hành vi cướp tài sản của chị Trang là 1 điện thoại di động hiệu Iphone 11 màu trắng (trị giá khoảng 8 triệu đồng) rồi điều khiển xe bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành truy xét, điều tra làm rõ đối tượng Trần Khương Duy đã cướp chiếc điện thoại trên của chị Trang.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm tiếp tục củng cố hồ sơ giải quyết theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?