Diễn biến mới nhất vụ nam thanh niên bị đâm tử vong sau cuộc xô xát trước ngày cưới

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị đâm tử vong sau cuộc xô xát trước ngày cưới.

Đối tượng Nguyễn Bảo Khang.
Đối tượng Nguyễn Bảo Khang.

Ngày 3/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Bảo Khang (SN 2001, trú tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, tối ngày 20/2, Nguyễn Bảo Khang và Nguyễn Công Luận (SN 1994, trú tại huyện Tri Tôn) cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu. Khoảng 22h cùng ngày, sau khi tàn cuộc nhậu, Luận điều khiển xe mô tô chở Khang về.

Khi đến khu vực ấp An Thạnh (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên), Khang và Luận gặp Chau Si Thu (SN 2001) điều khiển xe mô tô chở Chau Chhai (SN 1998, cùng trú tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) trên đường đi mời đám cưới về.

Lúc này, cả Chhai và Thu đều có hơi men trong người nên chạy theo Khang và Luận hỏi chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thu sau đó chặn đầu xe Luận còn Chhai ngồi sau dùng dây thắt lưng đánh nhiều cái vào người Khang. Sau đó, 4 thanh niên lao vào hỗn chiến.

Trong lúc xô xát, Khang lấy con dao bấm giấu trong người ra đâm nhiều nhát vào người Chhai. Bị thương nặng, Chhai bỏ chạy được khoảng 10 mét thì gục ngã bên lề đường.

Đối tượng Nguyễn Bảo Khang.
Đối tượng Nguyễn Bảo Khang.

Thấy Chhai ngã gục, Khang tiếp tục cầm dao chạy đến chỗ Thu đang đánh nhau với Luân đâm nhiều nhát vào người Thu khiến Thu bỏ chạy. Sau khi gây án, Khang cùng Luân lên xe rời khỏi hiện trường và ném bỏ hung khí gây án.

Sau khi biết Chhai đã tử vong, Khang đến Công an xã An Hảo đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình. Còn Thu sau khi bị đâm được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

Được biết, khi xảy ra sự việc, nạn nhân Chhai và Thu đang trên đường đi mời đám cưới Chhai về. Đám cưới dự kiến diễn ra ngày 25/2.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tịnh Biên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.