Vụ cha ném con gái xuống sông: Có thể khởi tố vụ án hình sự về tội giết người

GD&TĐ - Theo Luật sư Cường, dù nóng giận, ghen tuông hay bất kỳ lý do gì khác, hành vi ném con đẻ của mình xuống sông là hành vi phải chịu chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật để bảo vệ trẻ em.

Vụ cha ném con gái xuống sông: Có thể khởi tố vụ án hình sự về tội giết người

Liên quan đến vụ người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội - nhận định, nếu vì ghen tuông, nóng giận mà ném con mình xuống sông thì đây là hành vi tàn nhẫn, mất tính người, không thể dung thứ.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/2, Trần Văn Viên (30 tuổi ở huyện Núi Thành, Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông với vợ là Lê Thị Ty Na (30 tuổi). Sau đó, Viên cõng con gái T.L.Y.V. trên vai rồi ném xuống sông. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, hành vi này trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của trẻ em, là hành vi giết người. Vì vậy, Cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Với thông tin từ cơ quan điều tra, có thể khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Cơ quan điều tra có thể tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cha của cháu bé, lấy lời khai làm rõ nguyên nhân sự việc. Đồng thời làm rõ hành vi của người đàn ông này và nhận thức của người đàn ông này khi thực hiện hành vi để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường bày tỏ: “Chỉ vì ghen tuông, ích kỷ cá nhân mà sẵn sàng ra tay sát hại cả con đẻ mình. Hành vi này cho thấy đỉnh điểm của những suy nghĩ tiêu cực dồn nén không có lối thoát”.

Theo Luật sư Cường, dù nóng giận, ghen tuông hay bất kỳ lý do gì khác, hành vi ném con đẻ của mình xuống sông là hành vi phải chịu chế tài nghiêm khắc nhất của pháp luật để bảo vệ trẻ em. Điều này đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Luật sư Cường cũng thông tin, trong trường hợp lời khai của người đàn ông này phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại trên hiện trường và trên cơ thể nạn nhân.

Đồng thời kết quả cho thấy, nạn nhân tử vong là do bị người đàn ông này ném xuống sông, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can về tội giết người. Cùng với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, đó là giết người dưới 16 tuổi; có tính chất côn đồ... nên khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ